'Đạn đã lên nòng', Mỹ sẵn sàng trút cơn thịnh nộ vào đối thủ táo tợn

Tổng thống Donald Trump tuyên bố siêu cường Mỹ đã chuẩn bị tư thế 'đạn đã lên nòng' để sẵn sàng khai hỏa trừng phạt Iran nếu như có các bằng chứng xác nhận nước cộng hòa Hồi giáo đứng sau các cuộc tấn công vào hai nhà máy dầu mỏ của Ả-rập Xê-út hồi cuối tuần vừa rồi. Diễn biến này diễn ra sau khi Tehran cảnh báo Mỹ về việc họ đã 'sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh toàn diện'.

Tổng thống Trump đưa ra lời cảnh báo sắc lạnh về việc Mỹ sẵn sàng khai hỏa trừng phạt Iran nếu có thông tin xác nhận Tehran đứng đằng sau loạt vụ tấn công vào các nhà máy dầu khí của Ả-rập Xê-út

Hình ảnh chụp được từ vệ tinh quang cảnh sau khi nhà máy dầu khí ở Buqyaq của Ả-rập Xê-út bị tấn công

Hình ảnh khói đen bốc lên cao sau khi nhà máy dầu khí của Ả-rập Xê-út bị tấn công

Hình ảnh hai nhà máy dầu khí của Ả-rập Xê-út bị tấn công nhìn từ xa

Các cuộc tấn công đã gây ra hàng loạt vụ cháy khổng lồ ở các nhà máy dầu khí của Ả-rập Xê-út

Hình ảnh chụp từ vệ tinh

Hai nhà máy dầu khí bị tấn công đều là những nhà máy lớn, đóng vai trò chủ chốt trong ngành dầu khí ở Ả-rập Xê-út

Cận cảnh loạt vụ cháy gây ra từ những cuộc tấn công của lực lượng Houthi

Lực lượng Houthi được cho là thủ phạm gây ra loạt vụ tấn công hồi cuối tuần. Lực lượng này được cho là nhận được sự hậu thuẫn từ Iran

Diễn biến căng thẳng mới nhất diễn ra khi mà có tin Tổng thống Mỹ Donald Trum và Tổng thống Iran Hassan Rouhani có thể sẽ gặp nhau.

Tổng thống Trump tối qua (15/9) đã viết trên Twitter rằng: “Nguồn cung cấp dầu mỏ của Ả-rập Xê-út bị tấn công. Có lý do để tin rằng chúng tôi biết về thủ phạm. Chúng tôi đã lên đạn và chỉ chờ có sự xác nhận. Tuy nhiên, chúng tôi đang chờ đợi thông tin từ Ả-rập Xê-út về việc họ tin ai là thủ phạm gây ra các cuộc tấn công và chúng tôi sẽ hành động trong điều kiện như thế nào”.

Lời cảnh báo sắc lạnh nói trên của Nhà lãnh đạo nước Mỹ được tung ra sau khi xảy ra loạt trận tấn công vào hai nhà máy dầu khí lớn của Ả-rập Xê-út hôm 14/9. Các cuộc tấn công này đã làm ảnh hưởng đến hơn một nửa sản lượng dầu thô của Ả-rập Xê-út, tương đương với 5% nguồn dầu mỏ cung cấp cho toàn cầu. Con số này đủ thấy ảnh hưởng nghiêm trọng từ các cuộc tấn công hồi cuối tuần vừa rồi.

Các nguồn tin cho biết, những ngọn lửa khổng lồ đã bùng phát tại nhà máy ở Abqaiq, Bugayg, và mỏ dầu lớn thứ hai của Ả-rập Xê-út ở Khurais sau khi lực lượng nổi dậy Houthi được Tehran hậu thuẫn ở Yemen thực hiện loạt cuộc tấn công bằng cơn mưa rocket.

Phát ngôn viên quân sự của phe nổi dậy Yemen - Yahia Sarie đã có phát biểu tuyên bố lực lượng Houthi là thủ phạm thực hiện loạt vụ tấn công vào các nhà máy dầu khí của Ả-rập Xê-út. Theo thông tin được cung cấp, Houthi đã phái 10 chiếc máy bay không người lái đi tấn công hai nhà máy dầu mỏ ở Buqyaq và Khurais. Lực lượng này cảnh báo những cuộc tấn công của chúng vào Ả-rập Xê-út sẽ chỉ ngày một kinh khủng hơn nếu cuộc chiến ở Yemen còn tiếp tục. Sarie nói: “Lựa chọn duy nhất đối với chính phủ Ả-rập Xê-út là ngừng ngay những cuộc tấn công nhằm vào chúng tôi”.

Trong tuyên bố được phát đi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz cho biết, những vụ nổ ở hai nhà máy ở Khurais và Abqaiq đã gây ra hàng loạt vụ cháy lớn nhưng tình trạng này đã nhanh chóng được kiểm soát. Không có ai bị thương trong vụ việc này. Theo Hoàng tử Abdulaziz, loạt vụ tấn công không chỉ nhằm vào Ả-rập Xê-út mà nhằm vào nguồn cung cấp dầu mỏ cũng như an ninh của thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nhanh chóng đổ lỗi cho Iran, khẳng định nước cộng hòa Hồi giáo là thủ phạm duy nhất. Ông Pompeo tin rằng, chính quyền Iran đang phát động “một chiến dịch tấn công chưa từng có vào nguồn cung cấp năng lượng của thế giới”.

Tổng thống Trump cũng chia sẻ quan điểm với Ngoại trưởng Mỹ, nói rằng: “Tehran đứng đằng sau gần như 100 các cuộc tấn công vào Ả-rập Xê-út trong khi ông Rouhani và ông Zarif giả vờ tham gia vào tiến trình ngoại giao”.

Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif nói rằng, Washington và các đồng minh đang “bị mắc kẹt” ở Yemen và rằng việc đổ lỗi cho Tehran về các vụ tấn công hồi cuối tuần vừa rồi “chẳng giúp chấm dứt thảm họa”.

Iran cũng phủ nhận việc họ cung cấp vũ khí cho lực lượng Houthis dù Liên Hợp Quốc, phương Tây và các quốc gia vùng Vịnh khẳng định Tehran làm việc này.

Diễn biến căng thẳng trên diễn ra sau khi một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo Mỹ rằng, Iran đã “sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện”. Iran cảnh báo các căn cứ quân sự của Mỹ đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran.

Những gì đang diễn ra trong quan hệ giữa Mỹ và Iran khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt lo ngại bởi nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng nổ xung đột vũ trang.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201909/dan-da-len-nong-my-san-sang-trut-con-thinh-no-vao-doi-thu-tao-ton-640216/