Dân chủ trong từng lá phiếu

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Mỗi lá phiếu được bỏ trong cuộc bầu cử thể hiện dân chủ được phát huy, cử tri trực tiếp lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Cử tri người Dao xã Xuân Dương nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Cử tri người Dao xã Xuân Dương nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 vừa qua là phương tiện để mỗi người dân thực hiện quyền dân chủ. Thông qua việc bầu cử, người dân lựa chọn những người đại diện xứng đáng, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Trong ngày bầu cử 15/3 vừa qua, toàn tỉnh có 615.175/615.541 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,94%. Trong đó có 17 cử tri trên 100 tuổi tham gia bỏ phiếu; 55/65 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%; có 1.400/1.419 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Ngày 15/3/2026 vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 1.419/1.419 tổ bầu cử đã tổ chức khai mạc bầu cử bảo đảm trang trọng, đúng tiến độ, quy trình, với sự tham dự của đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các thành viên tổ bầu cử, đại diện các cơ quan liên quan, đại diện cử tri là người cao tuổi, người có công với cách mạng và các thành phần liên quan. Toàn tỉnh có 615.175/615.541 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,94%. Trong đó có 17 cử tri trên 100 tuổi tham gia bỏ phiếu; 55/65 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%; có 1.400/1.419 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri tham gia bầu cử trong không khí phấn khởi, tin tưởng, trách nhiệm. Bà Bá Thị Thanh Mai, cử tri thôn 8, xã Na Sầm chia sẻ: Hôm bầu cử tôi dậy từ 5 giờ 30 sáng để đến khu vực bỏ phiếu. Các thành viên trong gia đình đều có mặt bỏ phiếu đúng giờ. Tại đây chúng tôi được thực hiện quyền làm chủ thông qua việc tự tay lựa chọn, bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Chúng tôi tin tưởng các đại biểu khóa mới sẽ thực hiện tốt chương trình hành động, mang lại những lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Cử tri xã Hoàng Văn Thụ bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Cử tri xã Hoàng Văn Thụ bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Để bảo đảm quyền dân chủ cho cử tri, 100% tổ bầu cử đã thực hiện tốt nguyên tắc bỏ phiếu phổ thông, trực tiếp, bình đẳng, bỏ phiếu kín, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất tạo thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm giúp cử tri hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tham gia bầu cử để trực tiếp thực hiện quyền dân chủ.

Bà Nịnh Thị Bình, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Mạ, tổ trưởng tổ bầu cử số 3, xã Đình Lập cho biết: Thôn đã tổ chức tuyên truyền về bầu cử đến người dân bằng nhiều hình thức, để người dân hiểu ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền dân chủ khi tham gia bầu cử. Tính đến 11 giờ ngày 15/3/2026, khu vực bỏ phiếu của chúng tôi đã có 263/263 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 100%. Chúng tôi đã bố trí vách ngăn nơi cử tri viết phiếu bầu, bảo đảm quyền riêng tư, thành viên tổ bầu cử cũng không được xem cử tri viết phiếu bầu. Cử tri tự mình viết phiếu, không nhờ người khác bầu thay, và bỏ phiếu kín vào hòm phiếu để bảo đảm bí mật, thể hiện sự tín nhiệm cá nhân.

Với sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, triển khai, tinh thần dân chủ được phát huy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo quy định. Trong đó, tổng số đại biểu Quốc hội trúng cử là 7/7 đại biểu được bầu, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần; tổng số đại biểu HĐND tỉnh trúng cử là 50/50 đại biểu; tổng số đại biểu HĐND cấp xã trúng cử là 1.271/1.271 đại biểu. Không có số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm; không có số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Thành công của cuộc bầu cử là kết quả của sự đồng thuận khi dân chủ được phát huy, mỗi cử tri tự mình quyết định lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng của người dân, tự tay bỏ lá phiếu quyết định tương lai, vận mệnh của địa phương, đất nước. Quyền dân chủ được thực thi tạo niềm tin, sự đồng thuận, nền tảng cho triển khai những quyết sách của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới.

Lá phiếu bầu cử ngày hôm nay chỉ là khởi đầu của quá trình thực hiện dân chủ; dân chủ sẽ tiếp tục thực hiện trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, tại mỗi cơ quan, đơn vị và khu dân cư. Sau khi lựa chọn được những người đại diện tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước, người dân vẫn tiếp tục thực hiện quyền làm chủ thông qua việc giám sát, góp ý, phản ánh kiến nghị với các cơ quan chức năng… Qua đó, bảo đảm thực hiện nhất quán quan điểm xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

DƯƠNG DUYÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/dan-chu-trong-tung-la-phieu-5082950.html