Đảm bảo nguồn cung cây cà phê

Thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh đang hoàn tất những khâu cuối cùng cho vụ trồng mới cà phê. Một số hộ tranh thủ xuống giống sớm tại những diện tích bảo đảm điều kiện. Để bảo đảm năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân, chú trọng khâu lựa chọn giống, xử lý đất và phòng, chống sâu bệnh ngay từ đầu vụ.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mường Ảng chăm sóc vườn ươm cà phê.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mường Ảng chăm sóc vườn ươm cà phê.

Mường Ảng là một trong những địa bàn trọng điểm phát triển cà phê của tỉnh với diện tích hiện có hơn 1.660ha. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu trồng mới 150ha cà phê. Đến thời điểm này, khâu đào hố đã cơ bản hoàn thành với quy mô khoảng 250ha, tạo điều kiện thuận lợi để người dân kịp thời xuống giống khi bước vào chính vụ. Tuy nhiên, trước khi xuống giống, công tác hướng dẫn người dân nhận diện các loại sâu bệnh hại trên cây cà phê được địa phương đặc biệt chú trọng.

Bà Vũ Thị Liên, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mường Ảng cho biết: “Trước khi bước vào trồng mới cà phê, xã chủ động hướng dẫn người dân nhận diện một số loại sâu bệnh thường gặp trên cây cà phê, như thối rễ, vàng lá, bệnh đốm mắt cua. Đây là những bệnh dễ phát sinh trong điều kiện thời tiết ẩm, nếu không phát hiện kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của cây. Riêng bệnh đốm mắt cua thường xuất hiện trên lá với các vết tròn nhỏ, giữa nhạt màu, viền sẫm; khi bệnh nặng có thể làm lá vàng, rụng sớm, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và năng suất”.

Bên cạnh hướng dẫn kỹ thuật, cách nhận diện và phòng, chống sâu bệnh, xã Mường Ảng tăng cường kiểm tra điều kiện sản xuất, nguồn gốc giống và tình hình sinh trưởng của cây tại các vườn ươm trên địa bàn.

Công tác chuẩn bị cây giống và kiểm soát dịch bệnh đang được triển khai đồng bộ tại các xã trên địa bàn tỉnh. Bám sát định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, xanh, thông minh và bền vững, các xã chủ động rà soát nhu cầu giống, phối hợp với cơ sở cung ứng để bảo đảm đủ số lượng, đồng thời tăng cường kiểm tra chất lượng, hạn chế tình trạng giống kém chất lượng đưa vào sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Úy, Chủ tịch UBND xã Mường Nhé cho biết: “Trên địa bàn xã hiện không có cơ sở sản xuất, cung ứng cây cà phê giống. Vì vậy, xã đã chủ động khảo sát các đơn vị cung ứng uy tín, bảo đảm đủ số lượng, kiểm soát chất lượng, hạn chế tình trạng giống kém chất lượng đưa vào sản xuất”.

Năm 2026, tỉnh Điện Biên dự kiến trồng mới 5.930ha cà phê. Tuy nhiên, tổng diện tích người dân đăng ký lên tới khoảng 12.444ha, cho thấy nhu cầu mở rộng sản xuất tăng cao. Đến nay, tổng diện tích cây giống do các xã hỗ trợ và người dân tự gieo ươm đạt khoảng 5.458ha, tương đương 92,05% nhu cầu theo kế hoạch. Dù vậy, so với diện tích đăng ký, nguồn giống cây cà phê vẫn thiếu khoảng 6.985ha, chủ yếu do nhu cầu tăng nhanh, trong khi một số địa phương chưa chủ động được nguồn ươm. Trước tình hình đó, các địa phương tích cực kết nối với cơ sở sản xuất đủ điều kiện, bảo đảm nguồn gốc, chất lượng cây giống theo quy chuẩn, kịp thời bổ sung phục vụ sản xuất.

Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Anh Mường Ảng là một trong những cơ sở cung ứng nguồn cà phê giống lớn trên địa bàn tỉnh. Hiện đơn vị sở hữu hơn 620 cây đầu dòng giống cà phê chè Catimor. Bám sát định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, doanh nghiệp đã đẩy mạnh gieo ươm, đáp ứng nhu cầu cây giống, chú trọng kiểm soát chất lượng ngay từ khâu đầu vào, hạn chế nguy cơ sâu bệnh lây lan ra diện rộng.

Ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Anh Mường Ảng chia sẻ: “Hiện nay, đơn vị đã chuẩn bị khoảng 4 triệu cây cà phê giống, đủ khả năng cung ứng cho diện tích trồng mới theo kế hoạch. Cây giống đang ở giai đoạn 3 - 6 lá, sinh trưởng tốt, được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, dự kiến xuất vườn trong tháng 6, kịp thời phục vụ nhu cầu sản xuất của các địa phương”.

Chọn giống cà phê tốt, có địa chỉ rõ ràng, phù hợp từng vùng trồng là yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả bền vững cho nông dân. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tăng cường quản lý nguồn giống, đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống. Hướng dẫn người dân lựa chọn giống đạt tiêu chuẩn, có nguồn gốc rõ ràng trước khi đưa vào trồng. Công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật được triển khai rộng khắp, giúp người dân chủ động phòng, chống sâu bệnh ngay từ đầu vụ, hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất.

Bài, ảnh: Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/kinh-te/dam-bao-nguon-cung-cay-ca-phe