Đảm bảo an ninh trật tự tại xã Vĩnh Ô
Những năm gần nay, cơ sở hạ tầng ở xã Vĩnh Ô được đầu tư xây dựng; đường điện nối về tận bản phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt cho bà con nhân dân. Những cây cầu đã được bắc qua các con suối, những đoạn đường bê tông liên thôn giúp người dân đi lại thuận lợi hơn. Vĩnh Ô hôm nay không còn là một địa bàn miền núi hẻo lánh, cách trở và cô lập như trước đây nữa.

Một buổi giao ban nắm tình hình của Công an xã Vĩnh Ô
Toàn xã Vĩnh Ô hiện có hơn 340 hộ với hơn 1.350 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Vân Kiều chiếm hơn 94%. Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào những vụ mùa thu hoạch ngô, lúa, sắn và chăn nuôi gia súc, gia cầm nên vẫn còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo chiếm tỉ lệ trên 64%. Tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo, trên địa bàn xã thời gian qua không xảy ra các vụ án nghiêm trọng, không xảy ra khiếu kiện và các hoạt động tôn giáo trái phép.
Được sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo của Công an huyện Vĩnh Linh, Công an xã Vĩnh Ô đã tham mưu và thực hiện các biện pháp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Theo lời đồng chí Hồ Đàn, người đã có thâm niên hơn 15 năm làm Trưởng Công an xã Vĩnh Ô, chính quyền và bà con nhân dân rất vui mừng vì sự đổi thay từng ngày của xã nhà. Đặc biệt đời sống của bà con được cải thiện khi hàng chục cây cầu và một số công trình đường liên thôn được xây dựng và đưa vào sử dụng, phục vụ cho việc đi lại, mua bán nông sản của bà con. Tuy nhiên, với tiềm năng lợi thế của địa phương về nguồn lâm sản và tính chất địa hình khá rộng: phía Đông giáp xã Vĩnh Hà (Vĩnh Linh), phía Tây giáp xã Hướng Lập, Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa), phía Nam giáp xã Linh Thượng (huyện Gio Linh), phía Bắc giáp với xã Kim Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình)… nên vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố, nguy cơ phức tạp liên quan đến tình hình an ninh trật tự. Bên cạnh đó, tình hình khai thác vàng trái phép vẫn diễn ra; việc người dân lấn chiếm đất rừng phòng hộ còn tiếp diễn; một số người dân có thói quen sử dụng máy kích điện đánh bắt cá; một bộ phận thanh thiếu niên tại địa bàn lười lao động, ham chơi đã có hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của bà con nhân dân. Nghiêm trọng hơn, tệ nạn ma túy đang có nguy cơ phát sinh tại địa bàn các xã vùng bản khiến chính quyền và nhân dân luôn cảm thấy lo lắng, bất an.
Trước tình hình đó, Ban Công an xã đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, chính quyền xã Vĩnh Ô thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh và các biện pháp cụ thể nhằm từng bước đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Ngoài nhiệm vụ bám địa bàn, nắm tình hình nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự, lực lượng Công an xã luôn tích cực phối hợp với lực lượng Biên phòng trong tuần tra, bảo vệ an toàn cột mốc, giữ vững an ninh tuyến biên giới; tuyên truyền, giáo dục pháp luật và vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ chủ động trong công tác phòng ngừa nên nhiều năm trở lại đây, các vụ việc xảy ra trên địa bàn đều được lực lượng chức năng phát hiện, xử lí kịp thời.
Từ năm 2018 đến tháng 6/2019, Công an xã Vĩnh Ô đã giải quyết xử lí dứt điểm 7 vụ việc như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, va chạm giao thông; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện tổ chức các đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, hơn 20 đợt tuần tra kiểm soát, thường xuyên tổ chức kiểm tra quản lí nhân, hộ khẩu, tạm trú tạm vắng nhằm đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp với các lực lượng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, máy xung điện, qua đó đã vận động cá biệt 26 người, tiếp nhận 5 khẩu súng, 2 nòng súng, 5 máy xung điện do nhân dân tự nguyện đến giao nộp; bắt 2 vụ tập kết gỗ với tổng số lượng 12,443 m3 gỗ không rõ nguồn gốc; ngăn chặn 1 đối tượng lấn chiếm đất rừng phòng hộ với diện tích 1.330 m2. Lực lượng Công an thường xuyên phối hợp với Mặt trận và các hội, đoàn thể tổ chức sinh hoạt lồng ghép và kí cam kết về nội dung đảm bảo an ninh trật tự, không khai thác, vận chuyển lâm sản, vàng trái phép; không vi phạm luật giao thông đường bộ, không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và các chất cháy, nổ… Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên rõ rệt, nhân dân đã tích cực tham gia phát hiện, tố giác những biểu hiện vi phạm pháp luật, góp phần vào công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm để giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=75&modid=422&itemid=143358