Đắk Nông: Nhiều mô hình hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự

Ngày 7/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã Đức Minh (huyện biên giới Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023. Đây là địa phương được tỉnh Đắk Nông lựa chọn tổ chức điểm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông trao tặng quà cho đại diện các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh cùng nhiều đại biểu của Trung ương, địa phương và hơn 400 người dân trên địa bàn xã.

Ông Tạ Thanh Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Minh cho biết, xã có 16 thôn, bon với hơn 18.000 nhân khẩu và trên 98% đồng bào theo các tôn giáo. Những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xã đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc. Địa phương đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự, điểu hình như mô hình: “Tổ an ninh trật tự”, “Camera an ninh”, “Bảo vệ cà phê”, “Ánh sáng an ninh"…

Phát biểu tại Ngày hội, Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ An ninh tổ quốc, Bộ Công an đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; đồng thời đề nghị, Ban Chỉ đạo, các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Các đơn vị đa dạng nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở..., góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Liên quan tới Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã Đức Minh, Đại tá Nguyễn Thế Chi đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động, nội dung đa dạng, hấp dẫn, lôi cuốn được đông đảo quần chúng tham gia cũng như những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ An ninh tổ quốc, Bộ Công an trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: TTXVN phát

Thay mặt Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Đắk Nông, Trung tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên; đồng thời, phát động phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao Kỷ niệm chương, Bằng khen của Bộ Công an, giấy khen của UBND huyện Đắk Mil và xã Đức Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; trao 75 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ dân trên địa bàn xã, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Trước đó, vào các ngày 5, 6/7, tại xã Đức Minh, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Công an Cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (thuộc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an), Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí người dân trên địa bàn; trao tặng hơn 200 phần quà với tổng số tiền trên 200 triệu đồng; thăm, tặng quà cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống tội phạm, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Hưng Thịnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/dak-nong-nhieu-mo-hinh-hieu-qua-trong-dam-bao-an-ninh-trat-tu-20230707174746059.htm