Đắk Nông: Cảnh cáo, khiển trách hàng loạt cán bộ

Sáng 29/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa xem xét thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ lãnh đạo quản lý địa phương vì để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình công tác.

Có 2 Phó chủ tịch tại huyện Tuy Đức vừa bị UBKT Tỉnh Ủy Đắk Nông kỷ luật

Trong đó, ông Nguyễn Hữu Huân-Huyện Ủy viên-Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Huyện ủy viên trong cả 3 nhiệm kỳ: 2008 - 2013; 2013 - 2015 và 2015 - 2020.

Ông Huân bị kỷ luật vì: Với vai trò, trách nhiệm là Phó Trưởng phòng Kế hoạch, kiêm Bí thư Chi bộ (từ năm 2000 - 2003), Phó Giám đốc Lâm trường Quảng Trực (từ năm 2003 - 2006), Phó Chủ tịch UBND huyện (từ năm 2007 đến nay), đã lấn chiếm đất do Lâm trường Quảng Trực quản lý để canh tác, sau đó nhờ người khác đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình tại 02 thửa đất với diện tích hơn 70.000m2 tại bon Bu Sóp, xã Quảng Trực. Đến năm 2013, ông Huân lại nhờ người khác hợp thức hóa hồ sơ để chuyển nhượng 2 thửa đất trên sang tên vợ mình.

Mặc dù sai phạm nhưng quá trình kiểm điểm, ông Huân vẫn cho rằng mình và vợ không biết việc này.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Viết Cự-Huyện Ủy viên-Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức. Theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông, từ năm 2007- 2015 với trách nhiệm là Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, ông Cự có khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu cho UBND huyện quyết định phân bổ vốn, thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng và thẩm tra quyết toán đối với 03 công trình đường giao thông nông thôn.

UBKT Tỉnh Ủy Đắk Nông cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Viết Sinh-Huyện ủy viên-Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Song; ông Cao Minh Nguyệt, Phó Giám đốc BQL KCN ứng dụng công nghệ cao; ông Đinh Sỹ Tuệ, Bí thư Đảng ủy - Trưởng phòng PA 90, Công an tỉnh Đắk Nông và ông Bùi Đình Lĩnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng PA 92, Công an tỉnh Đắk Nông. Những ông này bị kỷ luật vì chưa chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất đai. Quá trình công tác, nhiều người lợi dụng chức vụ giao đất, giao rừng để quản lý, bảo vệ, không đúng đối tượng theo quy định.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-nong-canh-cao-khien-trach-hang-loat-can-bo-post283293.info