Hội nghị Công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư đã mở ra không gian phát triển mới, với danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư, tổng vốn hơn 1,031 triệu tỷ đồng.
Tỉnh Đắk Lắk vừa công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng, đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, biên bản ghi nhớ và khởi công nhiều dự án quy mô lớn.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công bố Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư năm 2026 do tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáng 27/6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Đắk Lắk cần biến các định hướng lớn trong quy hoạch thành những công trình, dự án thực tế.
Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 không chỉ giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng một chính quyền kiến tạo, hành động, minh bạch và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên chặng đường phát triển lâu dài, bền vững.
Tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tỉnh Đắk Lắk công bố 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng.
Đắk Lắk long trọng tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2026.
Sáng 27-6, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Công bố Điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk sau điều chỉnh quy hoạch và mở ra một không gian phát triển mới.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu Đắk Lắk chuyển hóa lợi thế sau hợp nhất thành dự án cụ thể, tạo động lực tăng trưởng mới.
Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 sẽ diễn ra ngày 30/6 tại Hà Nội, giới thiệu quy hoạch, chính sách ưu đãi và các dự án trọng điểm nhằm thu hút dòng vốn đầu tư mới.
Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư và công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đại hội lần thứ I Hiệp hội Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk đã được tổ chức tại phường Tuy Hòa. Sự kiện đánh dấu sự ra đời của tổ chức xã hội - nghề nghiệp nhằm kết nối cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư với chính quyền địa phương, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư, thương mại của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.
Đắk Lắk chuyển từ 'thu hút' sang 'lựa chọn' nhà đầu tư trong phát triển khu, cụm công nghiệp, gắn với tăng cường liên kết vùng, phát triển hệ thống logistics.
Tỉnh Đắk Lắk xác định phát triển khu, cụm công nghiệp theo hướng xanh, gắn với chế biến sâu và logistics liên vùng nhằm phát huy lợi thế không gian phát triển mới sau hợp nhất, nâng cao giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh và thu hút đầu tư.
Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư trao đổi về tiềm năng, những điểm nghẽn và giải pháp phát triển công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk trong không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Trong chuỗi hoạt động của Hội nghị Xúc tiến đầu tư, công bố Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sáng 26-6, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo 'Phát triển khu, cụm công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sâu và logistics liên vùng'.
Sở Công Thương Đắk Lắk tổ chức Hội thảo 'Phát triển khu/cụm công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sâu và logistics liên vùng'.