Sáng ngày 27/6, Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với chủ đề 'Đắk Lắk – Tiềm năng, khát vọng phát triển' đã chính thức diễn ra tại Tuy Hòa. Đây là sự kiện kinh tế - chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của tỉnh Đắk Lắk, mở ra không gian phát triển rộng lớn, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
Điều quan trọng nhất đối với Đắk Lắk hiện nay là khả năng chuyển hóa những tiềm năng lợi thế thành hành động, thành động lực tăng trưởng thực sự, biến các định hướng lớn trong quy hoạch thành những công trình, những dự án được triển khai trên thực tế, đem lại hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.
Ngày 27/6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức 'Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh'. Mục tiêu đặt ra, đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu trở thành tỉnh phát triển năng động của cả nước, là trung tâm phát triển kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dự và phát biểu tại Hội nghị.
Sáng 27/6, tại phường Tuy Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026.
Trong quy hoạch mới, Đắk Lắk đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.
Chiều 26/6, tại Trung tâm Hội nghị PYTOPIA (phường Tuy Hòa), UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Phiên đối thoại tỉnh Đắk Lắk thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 với chủ đề 'Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư'. Diễn đàn là cầu nối để chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đối thoại, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
Sáng 27/6, tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2026.
Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đề nghị Đắk Lắk kiên quyết không để xảy ra tình trạng 'trên thông, dưới tắc' trong mời gọi và triển khai dự án đầu tư.
Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, kỳ vọng hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.
Ngày 27/6, tại phường Tuy Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026.
Sáng 27.6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư, mở ra không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.
Đắk Lắk vừa chính thức công bố quy hoạch phát triển mới, trao chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ cho các dự án, đồng thời kích hoạt cơ chế 'luồng xanh' rút ngắn thủ tục xuống còn tối đa 35 ngày làm việc cho 106 dự án trọng điểm.
Sáng 27-6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk với chủ đề 'Đắk Lắk - Tiềm năng, khát vọng phát triển'.
Hội nghị Công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư đã mở ra không gian phát triển mới, với danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư, tổng vốn hơn 1,031 triệu tỷ đồng.
Tỉnh Đắk Lắk vừa công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng, đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, biên bản ghi nhớ và khởi công nhiều dự án quy mô lớn.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công bố Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư năm 2026 do tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáng 27/6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Đắk Lắk cần biến các định hướng lớn trong quy hoạch thành những công trình, dự án thực tế.