Đại tướng Tô Lâm làm việc với lực lượng Công an tỉnh Bình Định

Đại tướng Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Bình Định cần quyết liệt, lấy địa bàn cấp xã làm trọng tâm, đặt mục tiêu phấn đấu từng xã một không có tội phạm.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Ngày 12/10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Bình Định.

Tại buổi làm việc, Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an tỉnh đã bám sát nghị quyết các cấp và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh để triển khai các biện pháp, giải pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an tỉnh đã tăng cường công tác phòng ngừa, triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh quyết liệt với nhiều loại tội phạm.

Trong công tác giải quyết, xử lý tố giác tin báo về tội phạm, 100% tin tiếp nhận đều được tổ chức xác minh, tỷ lệ tin giải quyết, xử lý xong chiếm 82,75%. Tỷ lệ điều tra án về trật tự xã hội đạt 79,36%; không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, buôn lậu, môi trường, ma túy và bắt truy nã được tập trung tăng cường...

Về kết quả chỉ tiêu công tác Bộ Công an giao, Đại tá Nguyễn Đức Nguyện cho biết, đến nay, Công an tỉnh thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đảm bảo tiến độ, trong đó đã thực hiện đạt 44/55 chỉ tiêu (khoảng 80% chỉ tiêu đề ra), các chỉ tiêu còn lại đang tiếp tục thực hiện từ nay đến cuối năm.

Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu mà lực lượng Công an Bình Định đã đạt được trong 9 tháng qua. Liên quan đến một số hạn chế, khó khăn đã được nêu, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh xác định nguyên nhân, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có biện pháp nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an tỉnh cần quyết liệt, lấy địa bàn cấp xã làm trọng tâm, đặt mục tiêu phấn đấu từng xã một không có tội phạm; đồng thời, tích cực đấu tranh ngăn chặn tội phạm về ma túy.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, lực lượng Công an Bình Định cần bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự; không để tỷ lệ tội phạm phát triển theo tỷ lệ phát triển kinh tế.

Trước mắt, ngành Công an tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023 và những năm tiếp theo và chỉ đạo của chính quyền địa phương để phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Quang cảnh của buổi làm việc. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Lực lượng Công an tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch, giải pháp, phối hợp bảo đảm an ninh biển, đảo gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp ngư dân yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo; có giải pháp khắc phục tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý không thể để xảy ra tình trạng Công an có quan hệ với tội phạm, không có tình trạng bảo kê cho tội phạm. Tội phạm ở địa phương nào phải xử lý dứt điểm ở địa phương đó; không để tình trạng xử lý băng nhóm tội phạm vượt cấp.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an cần chấp hành nghiêm các quy định tố tụng, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm...; chuẩn bị tốt cho đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cuối năm, góp phần giúp nhân dân vui xuân đón Tết.

Công an tỉnh Bình Định tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06 của Chính phủ) nhằm phục vụ yêu cầu quản lý xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; nâng cao chất lượng về cung cấp dịch vụ công trong ngành Công an.

Ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự giao thông, phòng, chống cháy nổ, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, tăng cường xử lý về nồng độ cồn; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh quyết liệt, hiệu quả, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, sai phạm.../.

Sỹ Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dai-tuong-to-lam-lam-viec-voi-luc-luong-cong-an-tinh-binh-dinh/901819.vnp