Đại sứ Ukraine tại Thái Lan đột tử khi đang đi du lịch

Đại sứ Ukraine tại Thái Lan Andrii Beshta đã đột ngột qua đời ngày 30/5 khi đi du lịch cùng con trai ở đảo Koh Lipe.

Đại sứ Ukraine tại Thái Lan qua đời khi đi du lịch tại đảo Koh Lipe. Ảnh: AFP

Tờ Business Insider (Mỹ) đưa tin đại sứ Beshta (45 tuổi) được phát hiện tử vong tại phòng khách sạn vào 5 giờ 30 phút chiều (giờ địa phương). Ông Beshta giữ chức đại sứ Ukraine tại Thái Lan từ năm 2016.

Phó phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Thái Lan Kissana Phathanacharoen cho biết: “Điều tra sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu Đại sứ Beshta bị tấn công hoặc phòng ông bị đột nhập hay xảy ra bạo lực”. Tờ Bangkok Post cho biết đại sứ Beshta và con trai đã đến khách sạn tại đảo Koh Lipe, tỉnh Satun để nghỉ dưỡng từ ngày 28/5.

Đội ngũ pháp y đến hiện trường đầu tiên đều phải mặc đồ bảo hộ. Con trai của ngài đại sứ cho biết cha mình đã đi ngủ vào 11 giờ tối hôm trước, sau đó đến 4 giờ 30 phút sáng, ông Beshta bật dậy nôn rồi bất tỉnh.

Thi thể đại sứ Beshta đã được chuyển đến một bệnh viện địa phương để khám nghiệm tử thi. Sau đó, thi thể ngài đại sứ được chuyển đến bệnh viện cảnh sát tại thủ đô Bangkok để tiếp tục các cuộc điều tra.

Theo lãnh đạo tỉnh Satun, khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy Đại sứ Beshta qua đời vì bệnh tim và ông này âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dai-su-ukraine-tai-thai-lan-dot-tu-khi-dang-di-du-lich-20210531143453650.htm