Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Lễ thượng cờ do Ủy ban ASEAN Ankara tổ chức

Ngày 28/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ kỳ đã tham dự Lễ thượng cờ kỷ niệm 53 năm thành lập ASEAN do Ủy ban ASEAN Ankara (AAC) tổ chức dưới sự chủ trì của Đại sứ Philippines Raul S. Hernandez - Chủ tịch đương nhiệm AAC.

Đại sứ/Đại biện các nước AAC, các nước đối tác đối thoại của ASEAN chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Deniz Cakar, Tổng vụ trưởng Vụ Văn hóa với Nước ngoài Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Deniz Cakar, Tổng vụ trưởng Vụ Văn hóa với Nước ngoài; Quyền Tổng vụ trưởng Vụ khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Niyazi E. Akyol; Đại sứ/Đại biện các nước thành viên AAC (Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam); Đại sứ/Đại biện các nước đối tác đối thoại của ASEAN tại Ankara (Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, New Zealand…), một số học giả, đại diện các tổ chức và cơ quan truyền thông sở tại.

Nhân dịp này, Đại sứ Raul S. Hernandez ca ngợi tinh thần đoàn kết, cùng vượt qua thử thách hướng tới “một tầm nhìn, một bản sắc và một cộng đồng” ASEAN; khẳng định ASEAN là khu vực có môi trường hòa bình, ổn định nhất trên thế giới.

Trong bối cảnh dịch bệnh, ASEAN đã đoàn kết tìm biện pháp nhanh chóng ứng phó có hiệu quả với dịch Covid-19 trong khu vực. Đại sứ Hernandez cũng nhắc lại quyết tâm và cam kết chống dịch của lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến lần thứ 36 do Chủ tịch đương nhiệm Việt Nam tổ chức, đặc biệt, ASEAN đã nhanh chóng thành lập Quỹ ứng phó chống dịch, nỗ lực khắc phục những tác động tiêu cực về y tế, xã hội và kinh tế do đại dịch gây ra.

Đại sứ Hernandez điểm lại các hoạt động của AAC trong bối cảnh dịch bệnh, đồng thời gửi lời cám ơn Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã quan tâm và tạo điều kiện cho AAC thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân trong điều kiện khó khăn phức tạp của dịch bệnh. Đại sứ bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan sở tại, tiếp tục chia sẻ và giúp đỡ trong công tác bảo hộ công dân cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Lễ thường cờ kỷ niệm 53 năm thành lập ASEAN tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Deniz Cakar bày tỏ sự vui mừng về mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa…, đặc biệt là từ khi Thổ Nhĩ Kỳ trở thành Đối tác Đối thoại theo Lĩnh vực của ASEAN (2017); khẳng định Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Thổ Nhĩ Kỳ luôn ủng hộ, tạo điều kiện mọi mặt để AAC hoạt động, thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ giữa ASEAN nói chung và từng thành viên nói riêng với Thổ Nhĩ Kỳ; đánh giá cao các hoạt động tích cực của AAC nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân Thổ Nhĩ Kỳ về văn hóa, con người các nước ASEAN trong thời gian vừa qua.

Đại sứ Cakar đánh giá cao sự đoàn kết của AAC trong việc chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau, khắc phục những khó khăn do dịch bệnh gây ra. Đại sứ cho biết, Ngoại trưởng Cavusoglu đang mong đợi tham dự cuộc họp cấp Ngoại trưởng ASEAN và các đối tác trong thời gian tới do Việt Nam chủ trì bằng hình thức truyền thống hoặc trực tuyến.

QT.

(theo ĐSQ Việt nam tại Thổ Nhĩ Kỳ)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-tho-nhi-ky-tham-du-le-thuong-co-do-uy-ban-asean-ankara-to-chuc-122638.html