Đại sứ Canada Deborah Paul: Luôn lưu giữ trong tim những tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước và con người Việt Nam

Đại sứ Canada Deborah Paul nhấn mạnh sẽ luôn lưu giữ trong tim những tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước và con người Việt Nam, khẳng định dù ở bất cứ cương vị nào cũng sẽ là một người bạn của Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Deborah Paul đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. (Ảnh: Tuấn Anh)

Ngày 9/3, tại trụ sở Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam Deborah Paul đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Đại sứ Deborah Paul đã kết thúc nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Đại sứ và các cán bộ Đại sứ quán Canada trong việc nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada đạt nhiều tiến triển tích cực trên nhiều lĩnh vực bất chấp tình hình thế giới biến đổi nhanh chóng và tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Canada, đồng thời trân trọng cảm ơn những hỗ trợ thiết thực của Chính phủ và nhân dân Canada cho Việt Nam trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19; đồng thời mong muốn Chính phủ Canada tiếp tục tạo điều kiện cho du học sinh Viêt Nam quay trở lại học tập tại Canada sau dịch bệnh.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh so với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, Việt Nam và Canada còn rất nhiều cơ hội hợp tác. Bộ Ngoại giao Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Bộ Ngoại giao Canada để cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất trong đó tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau, tận dụng tốt hơn nữa các cơ hội hợp tác kinh tế thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thúc đẩy hợp tác về biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, bền vững, đào tạo nguồn nhân lực và tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế... nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác toàn diện.

Về phần mình, Đại sứ Deborah Paul trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ chặt chẽ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, tạo điều kiện để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của mình.

Đại sứ chia sẻ niềm vinh dự và tự hào lớn khi được đại diện cho Canada tại Việt Nam và trực tiếp đóng góp cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada thời gian qua.

Đại sứ Deborah Paul nhấn mạnh sẽ luôn lưu giữ trong trái tim những tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước và con người Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong tương lai và khẳng định dù ở bất cứ cương vị nào cũng sẽ là một người bạn của Việt Nam, luôn ủng hộ và vun đắp tình hữu nghị giữa hai đất nước.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-canada-deborah-paul-luon-luu-giu-trong-tim-nhung-tinh-cam-tot-dep-danh-cho-dat-nuoc-va-con-nguoi-viet-nam-176380.html