ĐẠI SỨ ARGENTINA: CHUYẾN THĂM CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ - BƯỚC NGOẶT TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ HAI NƯỚC

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Argentina. Chia sẻ trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Beltramino khẳng định, đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước. Đồng thời kỳ vọng, chuyến thăm sẽ đánh dấu bước ngoặt đối với sự tăng cường quan hệ đối ngoại giữa hai nước.

Ngày 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Argentina theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau.

Đánh giá về quan hệ song phương giữa Việt Nam và Argentina trong thời gian qua, Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Beltramino cho biết, năm 2023, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 01/1995, Việt Nam mở Đại sứ quán tại Buenos Aires; tháng 2/1997, Argentina mở Đại sứ quán tại Hà Nội. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt khi hai bên mở Đại sứ quán, mối quan hệ giữa Argentina và Việt Nam ngày càng phát triển một cách bền vững, không chỉ tăng cường quan hệ giữa hai Chính phủ mà còn giữa Nhân dân hai nước.

Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Beltramino

Đại sứ Luis Pablo Maria Beltramino cho biết, quan hệ song phương giữa Argentina và Việt Nam được thiết lập dựa trên ba trụ cột chính. Đầu tiên là đối thoại chính trị, Việt Nam và Argentina đã thiết lập đối thoại chính trị ở cấp cao nhất và tất cả các cấp. Trong 26 năm qua, phía Argentina đã 03 lần có đoàn Tổng thống thăm chính thức Việt Nam. Cùng với đó, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương đã có chuyến thăm Argentina vào năm 2004 và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm Argentina vào năm 2010. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đã bắt đầu chuyến công du đến khu vực Mỹ Latinh và sẽ thăm chính thức Argentina. Đại sứ nhấn mạnh, đây là một sự kiện lịch sử trong mối quan hệ của Việt Nam và Argentina.

Theo Đại sứ, trụ cột thứ hai là quan hệ thương mại giữa hai nước, hiện nay đang phát triển rất mạnh mẽ. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Argentina trên thế giới và là đối tác chủ chốt trong hợp tác Nam - Nam của Argentina tại Đông Nam Á; trong khi Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latinh. Vào năm 2022, trao đổi thương mại song phương giữa hai nước đạt khoảng 5 tỷ USD. Trong 10 năm qua, thương mại song phương giữa hai bên đã tăng trưởng tới 700%. Do đó, hai bên có thể kỳ vọng vào mối quan hệ bền chặt đang tiếp tục phát triển.

Cùng với đó, trụ cột thứ ba trong quan hệ hai nước là hợp tác và hỗ trợ về kỹ thuật. Việt Nam là quốc gia nhận hỗ trợ kỹ thuật từ Argentina ở khu vực châu Á. Đối với Argentina, đây là một phần rất quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai nước. Argentina đã tích cực hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp trong việc cải tiến kỹ thuật trồng đậu nành, lúa gạo, tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, tiêm phòng dịch cho gia súc. Với ba trụ cột kể trên, mối quan hệ giữa hai nước đã liên tục tăng cường trong những năm qua.

Ngoài ra, hai bên cũng có những hoạt động giao lưu nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa. Năm 2023, Argentina sẽ tổ chức một sự kiện lớn, một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng từ Argentina, giáo viên trường Juilliard ở New York sẽ đến Việt Nam và biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội và Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Từ những trụ cột và hợp tác kể trên, Đại sứ Luis Pablo Maria Beltramino nêu rõ, Argentina và Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ trong tất cả các lĩnh vực và trên tất cả các cấp độ. Đại sứ kỳ vọng, chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ sẽ đánh dấu bước ngoặt đối với sự tăng cường quan hệ đối ngoại giữa hai nước.

Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Beltramino

Đề cập tới dấu mốc quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Đại sứ Luis Pablo Maria Beltramino cho biết, Quốc hội Argentina và Quốc hội Việt Nam đã có lịch sử đối thoại từ rất lâu đời. Hai Quốc hội đều đã thành lập các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, thông qua đó, hai bên thường xuyên trao đổi, tiếp xúc, tiến hành các cuộc gặp gỡ và chuyến thăm lẫn nhau. Trong các chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Argentina đều có sự tham gia của các nhà lập pháp Argentina; Argentina cũng đã đón nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới thăm, làm việc để trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau.

Trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Argentina, hai bên dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ nhằm tiếp tục củng cố mối quan hệ giữa hai Quốc hội. Trên cơ sở đó sẽ giúp hai cơ quan lập pháp tăng cường trao đổi, đối thoại về kinh nghiệm lập pháp cũng như thúc đẩy trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp.

Nhân dịp này, Đại sứ Luis Pablo Maria Beltramino cũng cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã trao tặng Argentina 20.000 khẩu trang vào những ngày đầu của đại dịch COVID-19 vào tháng 5/2020. Hành động không chỉ thể hiện sự chu đáo của Việt Nam đối với Argentina mà còn phản ánh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Đáp lại tình cảm đó, Argentina cũng hỗ trợ Việt Nam 500.000 liều vaccine phục vụ công tác phòng, chống dịch cho người dân. Qua đây, có thể thấy sự tương trợ lẫn nhau giữa hai Quốc hội nhằm tăng cường sự hợp tác và mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Nhấn mạnh, Argentina rất kỳ vọng vào chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Đại sứ khẳng định, đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ của hai nước. Tin tưởng hai Bên còn nhiều tiềm năng hợp tác, Đại sứ hy vọng, tại chuyến thăm lần này, hai Bên sẽ có nhiều cơ hội hơn để trao đổi về sản phẩm xuất khẩu, qua đó phát triển kinh tế và gia tăng thương mại giữa Argentina và Việt Nam. Đại sứ cũng cho rằng, hai Bên cần tìm ra những cách thức để tăng cường thương mại giữa hai quốc gia. Thương mại không chỉ là trao đổi sản phẩm mà còn bao hàm hoạt động đầu tư và nhiều tố khác. Đơn cử, dịch vụ vệ tinh là lĩnh vực rất phát triển tại Argentina. Argentina có các vệ tinh hoạt động với mục đích hòa bình, phục vụ nghiên cứu về khí hậu, thổ nhưỡng, thủy sản,… Đại sứ cho rằng, đây là lĩnh vực hai bên có thể hợp tác nhằm tăng cường thương mại cũng như gia tăng hiệu quả sản xuất, kinh tế. Theo dự kiến, đây cũng là nội dung sẽ được đưa ra thảo luận trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhằm tìm ra cơ hội hợp tác mới giữa hai Bên.

Đại sứ Luis Pablo Maria Beltramino nhấn mạnh, Quốc hội đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình quyết định chính sách đối nội và đối ngoại. Với quyền lập pháp, Quốc hội Việt Nam cũng như Quốc hội Argentina luôn giữ vai trò quan trọng trong khi Chính phủ thực hiện quyền hành pháp. Còn với đại biểu Quốc hội, các đại biểu đóng vai trò rất quan trọng trong việc đồng hành cùng Chính phủ thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước. Tại chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ được tiếp đón với nghi lễ cấp nhà nước cao nhất tại Argentina.

Khẳng định sự cần thiết của ngoại giao nghị viện trong bối cảnh hiện nay, Đại sứ Luis Pablo Maria Beltramino nêu rõ, đây là lý do hai Bên cần thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, qua đó cấu thành nên quan hệ ngoại giao giữa các cơ quan lập pháp, hỗ trợ toàn diện mối quan hệ giữa các quốc gia cả song phương và đa phương…/.

Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=75151