Đại hội XIII của Đảng: Chọn người bản lĩnh và trí tuệ đưa đất nước tiến lên

Theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phấn khởi trước những thành tựu của đất nước, nhất là sau 30 năm đổi mới. Đặc biệt, người dân đều tin tưởng, đại hội lần này sẽ lựa chọn đội ngũ lãnh đạo có đức, đủ bản lĩnh và trí tuệ để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Tâm huyết với Đảng

Sống gần 100 tuổi, với 75 năm tuổi Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thanh Biền chứng kiến nhiều kỳ đại hội Đảng toàn quốc, nhưng chưa lần nào cụ Biền nhận được đầy đủ thông tin như đại hội lần này. Dù tuổi đã cao, sức yếu, nhưng sự quan tâm dành cho Đảng vẫn luôn hiện hữu ở người đảng viên kiên trung này.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hỏi, trò chuyện với nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thanh Biền.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thanh Biền cho biết: Dù ông chưa tham dự đại hội Đảng toàn quốc lần nào, nhưng thời của các Tổng Bí thư Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, ông đều gửi thư riêng để nói lên tâm tư, nguyện vọng được chọn người đứng đầu của Đảng, Nhà nước và được các đồng chí ấy gửi lời cảm ơn. Bởi lẽ, mỗi kỳ đại hội Đảng, công tác chọn lựa nhân sự cấp cao, những người gánh vác trọng trách của đất nước là vấn đề luôn được các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng.

"Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội lần này của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thực hiện cẩn trọng, khoa học, dân chủ. Quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là việc chuẩn bị, giới thiệu và bầu Ban Chấp hành Trung ương phải đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc lên trên hết và kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người không xứng đáng; đồng thời, không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển, có tín nhiệm cao trong Đảng và nhân dân. Do vậy, tôi tin tưởng đại hội sẽ lựa chọn được những cán bộ, đảng viên thực sự xứng đáng, có đủ tài, đủ đức, đủ bản lĩnh chính trị để gánh vác trọng trách đưa nước ta tiến lên thịnh vượng", cụ Biền chia sẻ.

Bước sang năm 2021, Đại tá Nguyễn Kiếm tròn 77 tuổi đời, với gần 60 năm tuổi Đảng. Chứng kiến không ít những thăng trầm trên con đường đổi mới của quê hương, đất nước, ông vẫn ấn tượng nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế. Đại tá Kiếm cho rằng, khẩu hiệu “Dân giàu, nước mạnh” đã trở thành hiện thực trong đời sống. “Đại hội XIII của Đảng tiến hành trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Điều này càng đòi hỏi đại hội phải lựa chọn cho được những cán bộ, đảng viên thực sự xứng đáng để gánh vác trọng trách...", Đại tá Nguyễn Kiếm nói.

Con người là yếu tố quyết định thành công

Những ngày này, ở xã miền núi Trà Bình (Trà Bồng) cũng như khắp mọi miền quê trong tỉnh, cán bộ, đảng viên, nhân dân đang hướng về Đại hội XIII của Đảng với những tâm tư, tình cảm cùng niềm tin sắt son vào thành công của đại hội.

Bí thư Chi bộ thôn Bình Tân, xã Trà Bình Võ Thành Đỏ gửi gắm: "Thực tế bao năm qua đã chứng minh, con người là yếu tố quyết định mọi sự thành công. Đường lối xây dựng đất nước đã được Đảng ta đã xác định rõ, nhưng cần có những con người tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, uy tín, có bản lĩnh chính trị vững vàng để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Bên cạnh đó, Đại hội XIII của Đảng cũng cần tập trung đi sâu thảo luận và đưa ra giải pháp nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, nâng cao tư duy, trách nhiệm, bản lĩnh của cán bộ, đảng viên; tiếp tục nhân rộng việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng là nhân tố quan trọng, quyết định sự thành công trong việc đưa đất nước phát triển ổn định".

Trong không khí rực rỡ cờ hoa, những ngày này, trên khắp mọi miền Tổ quốc, triệu triệu con tim, triệu triệu tấm lòng đang hướng về Thủ đô Hà Nội - nơi diễn ra Đại hội XIII của Đảng với niềm tin son sắt đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội XIII sẽ soi đường, dẫn lối, tạo luồng sinh khí mới, sức mạnh mới để đưa đất nước ta đi tới những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong 5 năm đến và những năm tiếp theo...

Bài, ảnh: THANH THUẬN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202101/dai-hoi-xiii-cua-dang-chon-nguoi-ban-linh-va-tri-tue-dua-dat-nuoc-tien-len-3041388/