Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Từ ngày 29 đến 31-7, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Dự Đại hội có đại diện Cục Tổ chức, Cục Tuyên huấn, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội (Tổng cục Chính trị); Cục Nhà trường, Cục Quân huấn, Văn phòng (Bộ Tổng Tham mưu); Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ nhiệm TCKT qua các thời kỳ và 255 đại biểu đại diện cho hơn 11.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị tại Đại hội do Thiếu tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCKT trình bày nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TCKT đã quán triệt và chấp hành nghiêm đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, chế độ sẵn sàng chiến đấu; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ TCKT luôn đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCKT lần thứ IX xác định.

Thiếu tướng Trần Duy Hưng trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Đặc biệt, TCKT đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chương trình kỹ thuật; chủ động xây dựng và triển khai các đề án chiến lược của ngành kỹ thuật; chỉ đạo bảo đảm đủ số lượng, chất lượng vũ khí thiết bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tổ chức tốt đồng bộ, cải tiến vũ khí thiết bị kỹ thuật; hệ thống kho tàng, nhà máy, trạm, xưởng được đầu tư nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50 (Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông), được toàn quân đánh giá cao. Cùng với đó, TCKT luôn tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, xây dựng Đảng bộ TCKT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đồng thời đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, chăm sóc sức khỏe bộ đội; bảo đảm đầy đủ, kịp thời ngân sách cho thực hiện nhiệm vụ và chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, người lao động.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (ảnh trên) biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ TCKT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu Đảng bộ TCKT tiếp tục quán triệt, nắm vững đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, sự phát triển của khoa học quân sự trong khu vực và trên thế giới; tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác đầu tư, mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; nâng cao khả năng làm chủ công nghệ sửa chữa, khai thác, sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật; chủ động triển khai đồng bộ, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác kỹ thuật; tích cực đổi mới phương thức bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động 50; lãnh đạo thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên rà soát, bổ sung, luyện tập các phương án sát với thực tế, nhất là luyện tập các phương án phòng, chống cháy nổ bảo đảm an toàn tuyệt đối; đồng thời coi trọng lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, xây dựng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, quan điểm, động cơ, thái độ, trách nhiệm làm việc đúng đắn; chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và TCCSĐ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng…

Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu BCH Đảng bộ TCKT khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 18 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ TCKT gồm 14 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.
BCH Đảng bộ khóa mới đã tiến hành Hội nghị phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TCKT nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Trần Duy Hưng, Chính ủy TCKT tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy TCKT khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thảo Nguyên

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/dai_hoi_xiii/2020/14065/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tong-cuc-ky-thuat-nhiem-ky.aspx