Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I thành công tốt đẹp
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao, chiều 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, (nhiệm kỳ 2025-2030) đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Đại hội vui mừng đón đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.
Dự Đại hội có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương.
Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa của: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Quân ủy Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Các đại biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Báo Nhân dân
Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh, Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành sự quan tâm đặc biệt đến dự và chỉ đạo Đại hội; nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu, khách quý dự Đại hội.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với nhiều nội dung quan trọng về kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; phương châm, phương hướng, mục tiêu, trong đó có với năm chỉ tiêu, ba nhóm nhiệm vụ, giải pháp và ba đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành và các đại biểu VKSND tối cao dự Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ba đột phá, gồm: Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương. Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu cấp chiến lược, chuyên gia đầu ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới.
Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tác phong, lề lối làm việc bảo đảm khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đoàn đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao dự Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Tại Đại hội, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định 39 đại biểu chính thức và 05 đại biểu dự khuyết của Đảng bộ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, Đảng bộ VKSND tối cao có 02 đại biểu chính thức, gồm: Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; 01 đại biểu dự khuyết là đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.