Đại diện gần 100 quốc gia có mặt tại Hiroshima tưởng nhớ các nạn nhân bom nguyên tử

Người dân ở Hiroshima kỷ niệm 77 năm ngày xảy ra vụ ném bom nguyên tử tàn phá thành phố vào những ngày cuối cùng của Thế chiến thứ 2. Sáng nay (6/8), hơn 3.000 người đã tập trung tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình của thành phố.

Người dân tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử ở Hiroshima.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và đại diện 98 quốc gia đã tham dự buổi lễ.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trở thành trưởng đoàn Liên hợp quốc đầu tiên tham dự sự kiện này sau 12 năm.

Những người tham gia đã dành phút tưởng niệm vào lúc 8:15 sáng – thời điểm chính xác mà Mỹ thả bom vào ngày 6/8/1945 xuống Hiroshima làm khoảng 140.000 chết vào cuối năm đó và nhiều người nữa bị phơi nhiễm phóng xạ.

70 năm đã trôi qua, phong trào xóa bỏ vũ khí hạt nhân đang đứng trước những thách thức đáng kể khi nhiều quốc gia đang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dựa vào chúng như một biện pháp răn đe.

Thị trưởng Hiroshima Matsui Kazumi đã đưa ra tuyên bố hòa bình tại buổi lễ hôm thứ Bảy. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo của các cường quốc hạt nhân đến thăm Hiroshima và Nagasaki cùng các thành phố khác của Nhật Bản đã bị tàn phá bởi một vụ ném bom hạt nhân, đồng thời đối mặt với nỗi kinh hoàng của vũ khí hạt nhân.

Theo NHK

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dai-dien-gan-100-quoc-gia-co-mat-tai-hiroshima-tuong-nho-cac-nan-nhan-bom-nguyen-tu-post603438.html