'Đại ca giang hồ' Thái 'Lâm' từng làm 'mưa gió' ở Thái Bình ra sao?

Tại Thái Bình, 'đại ca giang hồ' Thái 'Lâm' không 'ngán' gì Đường 'Nhuệ'. Tuy nhiên do phân chia địa bàn nên 2 'thế lực' này ít có va chạm.Lãnh đạo xã nói gì về 'ông trùm' Thái 'Lâm'?

Từ năm 2010, "trùm xã hội đen" Vũ Văn Thái (thường gọi là Thái "Lâm", sinh năm 1977, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải) đã cầm đầu một nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" trên địa bàn huyện Tiền Hải, khiến dư luận bức xúc.

Nhóm tội phạm do Thái "Lâm" cầm đầu chuyên bảo kê, thu "phế" của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Tiền Hải. Vào cuối năm 2015, hàng trăm cảnh sát đã vây bắt Thái "Lâm" và các đàn em.

Chân dung "trùm xã hội đen" Thái "Lâm". Ảnh: VTC News

Đầu năm 2016, Thái "Lâm" cùng đồng bọn bị TAND tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử về tội "cưỡng đoạt tài sản" và "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 9/2015, Thái "Lâm" cùng đồng bọn đã có hành vi đe dọa, cưỡng ép để lấy tiền đối với 13 công ty, doanh nghiệp, nhà thầu và cơ sở kinh doanh, buôn bán trên địa bàn tỉnh Tiền Hải. Tổng số tiền cưỡng đoạt lên tới 258 triệu đồng.

Các bị cáo sau đó bị tuyên phạt các mức án từ 15 tháng đến 7 năm 6 tháng tù. Riêng Vũ Văn Thái bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Mới đây, sau khi ra tù, Thái "Lâm" quay về Tiền Hải và tiếp tục trưng dụng các đàn em để khẳng định "thế lực" của mình.

Theo báo Tiền Phong, Thái "Lâm" cùng với Đường "Nhuệ" (tức Nguyễn Xuân Đường, SN 1971, trú TP. Thái Bình) phân chia ranh giới để thực hiện các hành vi bảo kê, phạm pháp. Đặc biệt "ông trùm" Thái "Lâm" không "ngán" gì Đường "Nhuệ". Tuy nhiên, do địa bàn hoạt động đã phân chia rõ ràng nên 2 "thế lực" này ít va chạm.

Mới đây, ngày 4/11, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Vũ Văn Thái (thường gọi là Thái "Lâm"), sinh năm 1977, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải; Trần Văn Quân, sinh năm 1990, trú tại thôn Văn Hải, xã Đông Phong, huyện Tiền Hải; Lại Xuân Hoàn, sinh năm 1988, trú tại thôn Phong Lai, xã Đông Phong, huyện Tiền Hải để điều tra về hành vi có dấu hiệu tội phạm "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật hình sự.

Trả lời báo Đất Việt, lãnh đạo xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, Thái mới ra tù sau đó về mở công ty bất động sản ở địa phương khác. Hiện Thái chỉ còn mẹ và anh chị em nhưng họ cũng là những công dân bình thường ở địa phương. Trước đây, Thái cũng đã có vợ nhưng sau đó ly hôn. Ở địa phương, Thái không có biểu hiện gì của người hống hách với người dân thôn xóm.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dai-ca-giang-ho-thai-lam-tung-lam-mua-gio-o-thai-binh-ra-sao-a345025.html