Nhằm phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán 2021 này, người dân vùng chuyên canh nếp quýt Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh) đã gieo trồng và thu hoạch xong 450 ha lúa nếp, năng suất trung bình khoảng 5,2 tấn/ha.
Số liệu tập hợp năm 2020, toàn huyện Đạ Tẻh có 21 hợp tác xã (HTX) với 416 thành viên, đạt doanh thu bình quân 500 triệu đồng/HTX/năm.
Đất 'vùng III' gian khó một thời, những ngày giao hoan giữa năm cũ và năm mới, mơn man nắng dịu, chộn rộn sắc màu. Đạ Tẻh tươi mới, dâng hiến hương vị, đong đưa mùa quả ngọt...
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định công nhận huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Ngày 12/1/2021, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Mặc dù là địa phương có thế mạnh về trồng rừng, cũng như các loại cây lâu năm như sầu riêng, mít, bơ nhưng đặc sản của huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) lại là Nếp Quýt. Cùng phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam về thăm một cánh đồng Nếp Quýt vào mùa gặt
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đạ Tẻh cho biết, trong năm 2020, Hội đã tổ chức tổng cộng 67 buổi tuyên truyền về an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống tín dụng đen tại 9 xã, thị trấn với trên 7.600 lượt phụ nữ tham gia.
UBND huyện Đạ Tẻh cho biết, huyện đã giải ngân toàn bộ 2,272 tỷ đồng kinh phí giảm nghèo theo Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của huyện trong năm 2020.
Ngành chức năng Đạ Tẻh cho biết chỉ có 5 trong tổng số 20 hợp tác xã (HTX) trên địa bàn có hoạt động tốt. Trong 15 HTX còn lại, có 4 HTX hoạt động khá tốt và 10 HTX có hoạt động ở mức trung bình.
Ngành chức năng Đạ Tẻh cho biết, tỷ lệ sống trong trồng cây phân tán trên địa bàn đạt rất cao, trên 96%.
UBND huyện Đạ Tẻh cho biết, tiến độ giải ngân đầu tư công trên địa bàn huyện trong năm 2020 đạt trên 98%.
UBND huyện Đạ Tẻh cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để trình tỉnh xem xét công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay, đó là xã An Nhơn và xã Đạ Kho.