Đa số trẻ em nhiễm Covid-19 dạng nhẹ không thể được phát hiện

Phần lớn trẻ em nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở dạng nhẹ thường không thể được phát hiện trừ khi được xét nghiệm trên diện rộng, theo nghiên cứu mới nhất.

93% số ca nhiễm bệnh ở trẻ em có thể đã bị bỏ qua nếu như bác sĩ chỉ tập trung vào các triệu chứng. (Nguồn: AFP)

Thông tin được công bố trên JAMA Pediatrics - Tạp chí Nhi khoa của Hiệp hội Y Khoa Hoa Kỳ ngày 28/8 cho thấy, khoảng 70% trẻ em nhiễm virus SARS-CoV-2, dù có xuất hiện triệu chứng bệnh nhưng vẫn khó có thể được phát hiện. Trên thực tế, 93% số ca nhiễm bệnh ở trẻ em có thể đã bị bỏ qua nếu như bác sĩ chỉ tập trung vào các triệu chứng.

Theo các chuyên gia y tế, đối với các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp trên, virus SARS-CoV-2 thường được phát hiện trung bình trong vòng 18,7 ngày. Các ca nhiễm trùng đường hô hấp dưới sẽ cho kết quả dương tính trong vòng trung bình 19,9 ngày. Thậm chí với những trẻ không có triệu trứng, virus có thể được phát hiện trong thời gian ngắn hơn, chỉ khoảng 14,4 ngày, hay còn được gọi là “thời gian ủ bệnh”.

Một nghiên cứu độc lập tại Anh trên 651 người dưới 19 tuổi cho thấy, trẻ em mắc Covid-19 thường có biểu hiện nhẹ hơn người lớn và các ca tử vong thường xảy ra với những trẻ đã có bệnh lý nền rất nghiêm trọng.

Điều đáng lo ngại là các nhà khoa học không thể xác định được những ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là mang virus lây nhiễm hay chỉ là những mảnh virus, xác virus mà không có khả năng lây bệnh. Nhiều chuyên gia cho rằng, khả năng lây lan SARS-CoV-2 ở trẻ em và tác động của nó trong cộng đồng có thể lớn hơn dự tính rất nhiều.

Các chuyên gia Hàn Quốc đến từ Đại học Dược Quốc gia Seoul cùng nhóm nghiên cứu nhận định, để truy vết và phát hiện triệt để các ca nhiễm Covid-19, không có cách nào tốt hơn là phải xét nghiệm trên quy mô rộng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), việc xét nghiệm trên quy mô rộng sẽ trở nên đặc biệt khó khăn khi nhiều trường học đã bắt đầu mở cửa trở lại và CDC đã thay đổi chỉ dẫn về việc xét nghiệm những trường không có triệu chứng.

“Nếu chính quyền chỉ xét nghiệm các trẻ có triệu chứng thì sẽ không thể phát hiện ra các trẻ đang âm thầm mang virus, phát tán trong cộng đồng, trường học”, hai chuyên gia Roberta DeBiasi và Meghan Delaney đến từ Bệnh viện Nhi Quốc gia Washington (Hoa Kỳ) cho biết.

Cũng theo hai chuyên gia này, tại những nơi mà khẩu trang chưa được người dân ý thức và sử dụng rộng rãi, những người nhiễm bệnh không triệu chứng sẽ âm thầm phát tán virus.

Ngày 27/8, một quan chức Nhà Trắng xác nhận, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch mua gần như tất cả các xét nghiệm nhanh Covid-19 mới mà Abbott Labs sẽ sản xuất trong năm nay. Công cụ này hoàn toàn khép kín, không cần thêm thiết bị thí nghiệm nào để chạy thử nghiệm và có thể thực hiện đồng thời một lượng lớn xét nghiệm.

Chính quyền Mỹ cho hay, bộ xét nghiệm cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút mà Abbott Labs bán với giá 5 USD/ bộ có thể sẽ khuyến khích việc xét nghiệm trộng rãi hơn trong cộng đồng học sinh, sinh viên và các nhóm dân số khác.

(theo Bloomberg)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/da-so-tre-em-nhiem-covid-19-dang-nhe-khong-the-duoc-phat-hien-122796.html