Đà Nẵng 'tuyên chiến' với ô nhiễm tiếng ồn

Hát karaoke bằng loa kẹo kéo nơi khu dân cư; tiếng nhạc từ các cơ sở kinh doanh bar, pub; âm thanh quảng cáo rầm rộ suốt ngày đêm tại các trung tâm thương mại... đã tồn tại từ lâu mà việc xử lý thì không dễ dàng.

Những âm thanh như thế này đang trở nên phổ biến không chỉ tại các trung tâm đô thị mà còn ở cả vùng ven. Thực trạng ô nhiễm âm thanh đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân

Người dân: Chính quyền can thiệp về mấy vấn đề này chớ còn rất là ồn, tuổi cô thì già chịu cũng không nổi còn như tui sáu mấy tuổi rồi nhiều lúc cũng nhức đầu.

Trước thực trạng ô nhiễm âm thanh đô thị ngày càng phổ biến và nghiêm trọng, từ tháng 9 năm nay, thành phố Đà Nẵng đã đã có động thái tích cực trong việc xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về tiếng ồn. Trong đó lực lượng công an được giao triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh xử lý; đồng thời rà soát các địa bàn, tuyến, khu vực, điểm kinh doanh... thường xuyên gây tiếng ồn và phân công, phân cấp quản lý, theo dõi chặt chẽ để kịp thời chấn chỉnh.

Đại úy Nguyễn Minh Hoàng – Phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Đà Nẵng: Tối đa là 55 dba được phát ra nhưng hiện nay cơ sở này đo đạc được mở mức dao động từ 62 đến 68dba, như vậy là vượt khác nhiều so với quy chuẩn tối đa cho phép và nó ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh, tiêu điểm là hộ mà mình đang đứng tại vị trí này.

Chỉ tính trong tháng 9, lực lượng chức năng đã ra quân kiểm tra hơn 1.000 trường hợp, trong đó đã xử lý 37 trường hợp vị phạm về tiếng ồn. Điều này cho thấy Đà Nẵng đang quyết tâm xử lý các tổ chức và cá nhân vi phạm tiếng ồn và hoạt động quá giờ. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn.

Đại tá Trần Phước Hương – Trưởng công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng: Về ban đêm các lực lượng không thể thường trực liên tục nên có nhiều lúc một vài quán người ta lại tái phạm, sau khi lực lượng chức năng về là người ta lại mở to hơn nên như vậy chúng tôi phải liên tục tuần tra kiểm soát, trong đó chỉ đạo công an các phường là tăng cường tuần tra 8394.

Đại tá Lê Ngọc Hai – Phó Giám đốc công an thành phố Đà Nẵng: Việc phạt nhiều hay ít, việc đó công an thành phố không đặt ra, mục tiêu quan trọng là mang tính chất giáo dục, răng đe, mang tính chất cảnh bảo, không thể nói rằng tôi vui chơi, giải trí bất kể, còn ảnh hưởng đến đời sống nhân dân thì không thể chấp nhận được.

Liên tục, kiên quyết. Đó là biện pháp mạnh của lực lượng công an thành phố Đà Nẵng nhằm giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn trong sinh hoạt, giải trí ở đô thị. Tuy nhiên, vi phạm tiếng ồn ở khu dân cư có do văn hóa và ý thức người dân. Đây chính là một trong những vấn đề khiến cho việc xử lý nguồn ô nhiễm tiếng ồn trong sinh hoạt luôn được cho là khó nhất./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/da-nang-tuyen-chien-voi-o-nhiem-tieng-on