Đà Nẵng nghiên cứu xây dựng 5 đảo nổi như Dubai

Thành phố Đà Nẵng đang ấp ủ một dự án đô thị mang tầm vóc quốc tế với kế hoạch xây dựng 5 hòn đảo nổi trên vịnh Đà Nẵng.

Trong buổi tiếp xúc cử tri sáng 25/4 tại các quận Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã hé lộ một đề án đầy tham vọng: xây dựng 5 hòn đảo nổi trên vịnh Đà Nẵng, hướng đến việc hình thành một khu đô thị hiện đại, mang tầm quốc tế, lấy cảm hứng từ mô hình phát triển đô thị biển của Dubai.

Theo ông Quảng, đề án này nằm trong chiến lược phát triển Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do. Việc hình thành 5 đảo nổi sẽ tạo ra khoảng 48 km đường bờ biển mới, mở ra không gian phát triển cho tổ hợp tài chính, thương mại - dịch vụ cao cấp.

“Đây là một dự án rất lớn, có tính đặc thù cao. Vì vậy, chúng tôi đang chỉ đạo nghiên cứu kỹ lưỡng và xây dựng phương án với cơ chế đầu tư đặc biệt. Nếu thành công, dự án sẽ có giá trị to lớn không chỉ trong phát triển kinh tế - xã hội mà còn định hình thương hiệu Đà Nẵng trên trường quốc tế”, ông Quảng nhấn mạnh.

Ông cũng tiết lộ, vị trí xây dựng đảo nổi dự kiến kéo dài từ quận Hải Châu, Thanh Khê đến Liên Chiểu – khu vực có vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển đô thị ven biển vượt trội.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng

Dự án đảo nổi của Đà Nẵng được so sánh với các quần đảo nhân tạo nổi tiếng của Dubai như Palm Jumeirah hay The World – biểu tượng của tầm nhìn xa và năng lực quy hoạch vượt trội. Đà Nẵng không giấu tham vọng trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam xây dựng thành phố trên biển, với kỳ vọng biến nơi đây thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của khu vực.

Mới đây, trong chuyến công tác tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp khảo sát thực địa khu vực dự kiến xây dựng đảo nhân tạo và đánh giá rất cao tầm nhìn của đề án. Tổng Bí thư cũng đã chỉ đạo Chính phủ sớm có giải pháp hỗ trợ triển khai.

Cũng trong buổi tiếp xúc cử tri, ông Quảng thông tin thêm về kế hoạch xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, song song với TP.HCM. Trong khi TP.HCM có thế mạnh về hệ sinh thái tài chính truyền thống, Đà Nẵng lại sở hữu lợi thế về vị trí địa lý, môi trường sống lý tưởng và an ninh xã hội ổn định.

Ông Quảng cho rằng: “Đà Nẵng có khả năng thu hút nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ và tài chính. Các nhà đầu tư quốc tế, kể cả các tỉ phú, khi đến đây đều đánh giá rất cao tiềm năng phát triển và môi trường đầu tư của thành phố.”

Đi đôi với trung tâm tài chính, khu thương mại tự do cũng đang được nghiên cứu và kỳ vọng trở thành trụ cột kinh tế thứ hai, tạo nên “cặp đôi chiến lược” thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Mô hình này sẽ thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, logistics, dịch vụ cao cấp, tạo việc làm và nâng tầm vị thế thành phố.

Ngoài chiến lược phát triển đô thị biển, ông Quảng cũng thông tin về kế hoạch hợp nhất Đà Nẵng với Quảng Nam, nâng tổng diện tích lên hơn 12.000 km², dân số trên 3 triệu người – trở thành một trong những địa phương lớn nhất cả nước.

“Hai địa phương vốn là một thể thống nhất. Giờ đây, sau 27 năm phát triển riêng, đã đến lúc trở về dưới một mái nhà chung để khai thác tối đa lợi thế vùng và thực hiện những chính sách lớn cho sự phát triển bền vững”, ông nói.

Với tham vọng xây dựng thành phố trên biển đầu tiên tại Việt Nam, hình thành trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do, Đà Nẵng đang chứng minh tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn ra biển lớn. Từ một thành phố du lịch năng động, Đà Nẵng đang từng bước chuyển mình thành đô thị toàn cầu – hiện đại, hội nhập và đầy triển vọng.

Duy Tuấn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/kinh-doanh/da-nang-nghien-cuu-xay-dung-5-dao-noi-nhu-dubai-202504252312195804.html