Đà Nẵng loay hoay khắc phục sai phạm của cán bộ tiền nhiệm

Từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị TP. Đà Nẵng đã phát triển mạnh mẽ, trở thành đô thị hiện đại và đáng sống. Tuy nhiên, trong quá trình đó đã bộc lộ nhiều sai phạm dẫn đến một số cựu lãnh đạo vướng vòng lao lý. Gần 10 năm qua, các nhiệm kỳ lãnh đạo của Đà Nẵng đã nổ lực khắc phục những vi phạm, khuyết điểm nhưng nhiều vụ việc vẫn bế tắc.

Hơn 10 năm trước, nhiều doanh nghiệp khởi công xây dựng hàng loạt khách sạn, biệt thự, resort ở chân núi Sơn Trà với hứa hẹn mang tầm đẳng cấp quốc tế. Thế nhưng, hiện nay dưới chân bán đảo chỉ là những công trình dang dở, bỏ hoang lâu năm khiến cỏ mọc um tùm.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, chính quyền Đà Nẵng giao đất cho các tập thể, cá nhân ở khu vực này sai quy định.

Còn đây là khu đất 4.000m2, có lưng tựa sông Hàn, mặt tiền hướng về đường Bạch Đằng. Khi giao đất cho doanh nghiệp của Phan Văn Anh Vũ, Đà Nẵng kỳ vọng dự án nhà hàng, bến du thuyền sẽ là một trong những điểm nhấn về kiến trúc, thu hút du khách đến vui chơi, thưởng lãm. Thế nhưng, từ khi Vũ bị bắt thì khu đất vàng tọa lạc bên bờ sông Hàn cũng dừng hoạt động, đang trở nên hoang tàn, xuống cấp.

Còn đây là khu đô thị quốc tế Đa Phước nằm cạnh đường ven biển Nguyễn Tất Thành. Nhìn từ trên cao, khu đất 210 héc ta này giống như một “vầng trăng khuyết”. Và nó nằm ở vị trí đắc địa nên nhà đầu tư, lãnh đạo Đà Nẵng đều kỳ vọng nơi đây sẽ là một khu đô thị đẳng cấp quốc tế. Thế nhưng, khu vực này đang trở nên hoang tàn, thậm chí nhiều tai tiếng liên quan đến pháp lý. Hàng trăm hộ dân mua nhà đất ngay tình, đúng pháp luật nhưng vẫn chưa nhận được sổ đỏ.

Năm 2012, TTCP kết luận: Đà Nẵng sai phạm tại 44 dự án và hơn 1.061 dự án tương tự
Năm 2019, TTCP kết luận: 18 dự án bán đảo Sơn Trà sai phạm gần 1.300 héc ta đất rừng
Năm 2020, Tòa án: sai phạm đất công sản tại 7 dự án và 22 nhà, đất; Năm 2021, kiểm toán 9 doanh nghiệp nhà nước quản lý 81 thửa đất - 1,56 triệu nhiều sai phạm trong cổ phần hóa.)

Sau nhiều năm khác phục sai phạm, đến nay Đà Nẵng vẫn còn nhiều dự án, khu đất vàng bỏ hoang ngay giữa trung tâm thành phố. Hầu hết dự án này đều có liên quan đến những sai phạm của các vị lãnh đạo tiền nhiệm. Phan Văn Anh Vũ, cựu chủ tịch Trần Văn Minh và những tập thể, cá nhân sai phạm đã bị xử lý. Nhưng tài sản Nhà nước thì đang nằm bất động gây lãng phí tài nguyên.

Gỡ nút thắt nguồn lực đất đai, xây dựng lại niềm tin cho nhân dân và nhà đầu tư để từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội luôn được Đà Nẵng nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên, từ thực tế những bản án của tòa án hay yêu cầu của Thanh tra, việc thu hồi một số dự án sai phạm đang là điểm “nghẽn” kéo dài suốt 10 năm qua ở thành phố động lực miền Trung.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Đoàn Nguyên - Lê Quang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/da-nang-loay-hoay-khac-phuc-sai-pham-cua-can-bo-tien-nhiem-205058.htm