Đà Lạt: 5 người chết cháy trong khu biệt thự cổ

Sau khi xảy ra hỏa hoạn, 10 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ PCCC đã được huy động để dập tắt ngọn lửa, tuy nhiên 5 người đã thiệt mạng sau vụ hỏa hoạn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: NLĐ

Tối 12/3, trả lời báo Zing.vn, một lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn TP Đà Lạt vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 5 người tử vong.

Vụ cháy xảy ra tại khu biệt thự cổ nhà 13 (khu chợ Gạo), đường Trần Hưng Đạo, Phường 10, TP Đà Lạt, vào khoảng 18h50 ngày 12/3. Trong 5 người thiệt mạng có 3 trẻ em.

Đám cháy lớn khiến 5 người thiệt mạng. Ảnh: NLĐ

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều người nghe thấy tiếng nổ phát ra từ nhà số 13 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, sau đó lửa bốc lên ngùn ngụt và lan sang nhà bên cạnh.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội và bao trùm cả 2 căn nhà. Theo thông tin chính thức từ UBND tỉnh Lâm Đồng, danh tính các nạn nhân gồm: Ông Nguyễn Phong Thăng, SN 1973 và vợ là bà Phạm Thị Thái Hòa, SN 1973; hai con là Nguyễn Quốc Khánh, SN 2003 và Nguyễn Thị Khánh Linh, SN 2006. Nạn nhân thứ 5 chưa xác định được danh tính, là khách tới nhà ông Thăng chơi rồi gặp nạn.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thị sát hiện trường. Ảnh: NLĐ

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã huy động hơn 10 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tích cực chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, theo báo Người Lao Động.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/da-lat-5-nguoi-chet-chay-trong-khu-biet-thu-co-73105.html