Thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển hệ thống y tế theo định hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Trong đó đa trung tâm là chiến lược phát triển chiều sâu, hướng tới hình thành mạng lưới các trung tâm xuất sắc, nơi mỗi bệnh viện tập trung phát huy thế mạnh riêng thay vì cố gắng làm tất cả mọi lĩnh vực.
TP.HCM sẽ phát triển hệ thống y tế theo mô hình đa trung tâm, xây dựng các Trung tâm xuất sắc tại từng chuyên ngành, hướng tới nâng chất lượng điều trị và vị thế y tế khu vực.
Sau khi mở rộng không gian phát triển, TPHCM đứng trước yêu cầu phải tổ chức lại hệ thống y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của một siêu đô thị.
Thay vì tập trung nguồn lực vào khu vực nội đô, TP.HCM định hướng phát triển hệ thống y tế đa cực, đưa dịch vụ chất lượng cao đến gần nơi người dân sinh sống.
Nếu hệ thống y tế đa tầng là công cụ hữu hiệu chăm sóc sức khỏe liên tục cho người dân thì đa cực là lời giải cho bài toán tổ chức không gian y tế của đô thị hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh.