Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời
Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) dẫn nguồn tin từ đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cho biết cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, đã qua đời sau khi bị một đối tượng tấn công bằng súng.

Thông tin về cựu Thủ tướng abe Shinzo qua đời trên Kyodo News.
Ông Abe Shinzo năm nay 67 tuổi, đã bị bắn vào khoảng 11h30' ( giờ địa phương) ngày 8/7 khi ông đang có bài phát biểu vận động tranh cử cho đảng LDP tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản.
Ông đã được đưa ngay tới Bệnh viện Đại học Y Nara để cứu chữa nhưng không qua khỏi.
Đại diện bệnh viện cho biết ông Abe qua đời vào lúc 17h03' chiều 8/7 theo giờ địa phương.
Tin nóng
Trong suốt kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh, khái niệm 'sự hủy diệt chắc chắn lẫn nhau' (MAD) đã đóng vai trò như một chiếc phanh tâm lý khổng lồ giữ cho thế giới không rơi vào vực thẳm hạt nhân. Học thuyết răn đe truyền thống dựa trên một giả định cốt lõi: Con người, với bản năng sinh tồn và khả năng suy xét đạo đức, sẽ là thực thể cuối cùng đưa ra quyết định nhấn nút.
Sau động thái mới nhất của Washington khiến quan hệ xuyên Đại Tây Dương thêm căng thẳng, Đức cùng Ba Lan và NATO đã nhanh chóng lên tiếng.
Ngày 2/5, trong bối cảnh căng thẳng tại Eo biển Hormuz chưa hạ nhiệt, báo Eurasiantimes đã có bài phân tích cảnh báo hệ thống cáp quang dưới biển tại khu vực này có thể trở thành 'mặt trận' mới, với nguy cơ làm gián đoạn Internet toàn cầu và dòng tiền hàng nghìn tỷ USD mỗi ngày.
Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator đã được tăng cường hỏa lực mạnh mẽ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu trên chiến trường hiện đại, nhưng vẫn còn đó những điểm yếu lớn.
Nhóm cướp biển có vũ trang đã tấn công một tàu chở dầu di chuyển ngoài khơi Yemen rồi chuyển hướng nó về phía bờ biển Somalia.
Hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines ngừng bay, trở thành hãng bay đầu tiên sụp đổ vì tác động từ cuộc chiến ở Iran.
Tin mới
Ngày 2/5, các nguồn tin cho biết bảy nước trong liên minh OPEC+ đã đạt đồng thuận sơ bộ về việc nâng hạn ngạch sản lượng thêm khoảng 188.000 thùng/ngày trong tháng 6, bất chấp việc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) rời nhóm.
Các nguồn tin cho biết lệnh phong tỏa đã khiến các tàu chở dầu của Iran gặp khó khăn trong việc vươn khơi ra vùng biển quốc tế, dẫn tới lượng xuất khẩu giảm mạnh trong những tuần gần đây.
Gia tăng nguy cơ Mỹ, Israel, Iran nối lại hoạt động chiến đấu trong bối cảnh đàm phán bế tắc; Iran sắp thông qua một dự luật nhằm hạn chế các loại tàu thuyền được phép đi qua eo biển Hormuz; Mỹ đẩy nhanh tiến độ bán vũ khí trị giá 8 tỉ USD cho các nước Trung Đông.
Kênh truyền hình Al-Araby của Qatar ngày 2/5 đưa tin quá trình bỏ phiếu bầu lãnh đạo chính trị mới của phong trào Hamas tại Dải Gaza đã hoàn tất, trong khi các thành viên tại Bờ Tây và cộng đồng người Palestine ở nước ngoài dự kiến tiến hành bỏ phiếu vào cuối ngày.
Bảy quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã nhất trí về mặt nguyên tắc đối với kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu mục tiêu khoảng 188.000 thùng/ngày trong tháng 6, báo hiệu quyết tâm duy trì kế hoạch sản xuất bất chấp sự kiện Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đột ngột rời khỏi nhóm hôm 1/5.
Iran ngày 2/5 tuyên bố lựa chọn theo đuổi giải pháp đàm phán hay quay trở lại chiến tranh phụ thuộc vào phía Mỹ, song Tehran đã sẵn sàng cho cả hai kịch bản.
Iran đề xuất mở cửa giao thông đường thủy qua eo biển Hormuz và chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ, nhưng để ngỏ các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân, một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ.
Một sĩ quan quân đội cấp cao của Iran cho biết, giao tranh giữa Mỹ và Iran 'rất có thể sẽ tái diễn', sau khi Tổng thống Donald Trump nói 'không hài lòng' với đề xuất đàm phán mới của Iran.






![[Video] Sau Eo biển Hormuz, cáp ngầm có thể là đòn bẩy mới của Iran](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_03_14_55068767/8f6e6dd1bb9952c70b88.jpg)

![[Video] OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng dầu sau khi UAE rời nhóm](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_03_14_55068856/564cc6f510bdf9e3a0ac.jpg)


