Cựu thanh niên xung phong vượt khó, làm giàu

Từng trải qua những năm tháng tuổi trẻ trên chiến trường miền Tây Quảng Trị, cùng đồng đội chiến đấu, phục vụ chiến đấu, nên khi chiến tranh kết thúc, được trở về quê hương lao động, sản xuất, với cựu thanh niên xung phong (TNXP) Nguyễn Đăng Ánh, ở xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Chính vì vậy, trong cuộc chiến mới xóa đói, giảm nghèo, ông Ánh đã không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên, trở thành điển hình về phát triển kinh tế trong lực lượng cựu TNXP ở huyện Vĩnh Linh.

 Ông Nguyễn Đăng Ánh chăm sóc đàn gà. Ảnh: NĐ

Ông Nguyễn Đăng Ánh chăm sóc đàn gà. Ảnh: NĐ

“Sinh ra khi đất nước còn chiến tranh, như bao thanh niên yêu nước khác, năm 1971 tôi tham gia lực lượng xung phong 771. Năm 1973, Quảng Trị giải phóng, tôi được chuyển ngành. Năm 1990, tôi cùng gia đình trở về quê hương Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh. Cuộc sống thời kỳ đầu rất vất vả. Tuy luôn nhận được sự quan tâm từ nhà nước song vì thiếu đất sản xuất, kinh nghiệm lại hạn chế, vợ chồng đều là cựu TNXP sức khỏe yếu, con còn nhỏ nên dù nỗ lực đến mấy cũng không đủ trang trải cuộc sống…”, ông Ánh tâm sự.

Không cam chịu đói nghèo, ông Ánh luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế. Nhận thấy vùng đất hoang hóa bạc màu ở Vĩnh Chấp vốn khó canh tác nhưng nếu biết khai thác sẽ biến thành tiềm năng, lợi thế. Qua tham khảo nhiều mô hình kinh tế mới, ông quyết định khởi nghiệp bằng mô hình nuôi gà công nghiệp trên vùng gò đồi. Được tạo điều kiện từ nhà nước và địa phương, ông vay vốn 50 triệu đồng hình thành hệ thống chuồng trại nuôi gà rộng gần 60 m2 trên diện tích đất 5.000 m2 do HTX Nông nghiệp Bình An quản lý. Không ngại khó, ngại khổ, gia đình ông Ánh tích cực tăng gia sản xuất, chăm sóc đàn gà giống nhập về. Do chưa có kinh nghiệm chăn nuôi, số gà xuất bán ban đầu không mang về lợi nhuận, thu không bù được chi. Thất bại ngay lần đầu khởi nghiệp song người cựu TNXP này vẫn không nản chí. Ông Ánh tiếp tục vay mượn từ bạn bè, người thân mở rộng diện tích trại gà thêm 50 m2, đưa vào nuôi thử nghiệm giống gà Daphaco thả vườn. Theo nghề chăn nuôi không tránh khỏi những rủi ro, đúng thời điểm xuất bán, gà Daphaco liên tục rớt giá. Trong tổng số 1.500 con gà nhập vào, sau 5 tháng, ông Ánh chỉ bán được 350 con, thua lỗ nặng. Với ý chí “thắng không kiêu, bại không nản”, vợ chồng ông Ánh vẫn quyết “bền gan, vững chí” xoay xở mọi cách, làm lại từ đầu.

Giữ nguyên mục tiêu phát triển kinh tế từ chăn nuôi gà, lần thứ ba, ông Ánh tận dụng nguồn vốn vay từ HTX nông nghiệp và Quỹ tín dụng nhân dân mua giống gà Lượng Huệ về thả nuôi trên diện tích 2 trại gà sẵn có và 1 trại xây mới, nâng tổng diện tích trại nuôi gà lên gần 320 m2. Nắm vững kỹ thuật qua chăn nuôi nhiều giống gà khác nhau, đàn gà mới của gia đình ông Ánh phát triển tốt, giá thành cao nhờ chất lượng đạt chuẩn, mỗi năm xuất ra trên 5 tấn gà, thu lãi 75 triệu đồng/năm. Việc chăn nuôi gà ổn định, gia đình ông Ánh tích cóp vốn đầu tư thêm 2 hồ nuôi cá nước ngọt trên diện tích 1.000 m2, thu lãi 25 triệu đồng/ vụ. Đến năm 2015, ông Ánh xây thêm 300 m2 chuồng trại nuôi đàn lợn nái, lợn thương phẩm gần 60 con. Vượt qua những giai đoạn dịch bệnh trên đàn lợn bùng phát, đầu năm 2019, gia đình ông Ánh tập trung nuôi tái đàn, xuất bán trên 8 tấn thịt lợn, thu lãi 150 triệu đồng.

Nhờ bản tính kiên định, cần cù, chịu khó, sau nhiều năm lao động vất vả, đến nay mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp gà - cá - lợn của gia đình ông Ánh mang lại tổng thu nhập khoảng 300 triệu đồng/ năm. Ông Ánh trở thành điểm tựa vững chắc cho anh Nguyễn Ngọc Sơn tiếp tục nối bước cha, gây dựng sự nghiệp, làm giàu trên chính đồng đất quê hương. Thấy mô hình kinh tế trang trại của gia đình ông Ánh đạt hiệu quả, nhiều hội viên cựu TNXP cũng như những hộ nông dân trong và ngoài huyện tìm đến tham quan, học tập. Ông Ánh nhiệt tình truyền đạt, chia sẻ kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ con giống, nguồn vốn để mọi người áp dụng, nhân rộng hướng đến phát triển kinh tế thành công.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Vĩnh Linh Lê Hữu Hán cho biết thêm: “Ngoài làm kinh tế giỏi, trên cương vị Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Vĩnh Chấp từ năm 2004 đến nay, ông Nguyễn Đăng Ánh luôn tích cực trong công tác hội, bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội”; cổ vũ các thế hệ cựu TNXP nêu cao gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Mặt khác, Hội Cựu TNXP xã đã phối hợp chặt chẽ cùng các đoàn thể chú trọng hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết, hưởng ứng sôi nổi các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng cùng địa phương hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh trong tình hình mới”.

Nguyên Đồng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=148604