Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong khai về việc nhận tiền để ký hồ sơ
Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong khai với tòa rằng không ấn định số tiền phải chi cho mỗi hồ sơ mà do 'anh em đưa bao nhiêu thì đưa'. Ông Phong cũng thừa nhận số tiền hưởng lợi bất chính hơn 43 tỷ đồng như cáo trạng truy tố là đúng.
Chiều 5/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử vụ án Nhận hối lộ và Đưa hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Tổng cộng 55 bị cáo được đưa ra hầu tòa, trong đó có hai cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga.
Là người đầu tiên được gọi lên bục khai báo, cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong cho biết bị cáo giữ chức Cục trưởng từ 1/1/2015 đến tháng 8/2024.
Bị cáo Phong cho biết từ tháng 5/2018, có những phản ánh về việc chậm trễ trong cấp Giấy tiếp nhận, thẩm định, thẩm định lại, hậu kiểm cấp GMP (thẩm định và chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng đồng nhất, an toàn)... Trong đó, có những lần bị cáo bị lãnh đạo Bộ Y tế nhắc nhở.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong khai báo tại tòa. (Ảnh: Trọng Phú)
Xảy ra những chậm trễ này, theo bị cáo Phong là do từ khi Nghị định 15 có hiệu lực, thời hạn cấp giấy giảm xuống còn 21 ngày (bằng một nửa so với thời hạn cũ), trong khi nhân lực của Cục An toàn thực phẩm không thay đổi. Dẫn đến số lượng hồ sơ phải giải quyết rất lớn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ không có bộ phận pháp chế thì việc triển khai hồ sơ rất khó khăn, nhiều điểm chưa đáp ứng được.
Bị cáo Nguyễn Thanh Phong khai: "Khi hồ sơ bị trả lại, doanh nghiệp không biết cách làm hồ sơ thì chủ động đề nghị đưa tiền để chuyên viên giúp đỡ họ làm lại hồ sơ cho chuẩn. Khi anh em báo cáo với tôi thì chưa nói rõ số tiền này là bao nhiêu".
Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2018 đến 2024, với vai trò Cục trưởng, bị cáo Nguyễn Thanh Phong đã có hành vi chỉ đạo, thống nhất việc cho các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm nhận tiền hối lộ của các cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình thẩm xét hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận, thẩm định, thẩm định lại, hậu kiểm cấp GMP (thẩm định và chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng đồng nhất, an toàn)... Nguyễn Thanh Phong thống nhất cơ chế ăn chia, hưởng lợi cá nhân.
Cáo trạng xác định bị cáo Nguyễn Thanh Phong phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền nhận hối lộ là 94,8 tỷ đồng; đồng thời bị cáo này được hưởng lợi 43,9 tỷ đồng với vai trò là người chỉ đạo.
Bị cáo Phong thừa nhận nội dung truy tố trong cáo trạng nhưng cho rằng bị cáo không đề nghị, không ấn định số tiền là bao nhiêu mà "anh em đưa bao nhiêu thì đưa".
"Số tiền đưa tùy các phòng. Trường hợp bị cáo trực tiếp ký hồ sơ thì có phòng đưa cho bị cáo 2 triệu rưỡi một bộ hồ sơ. Có phòng đưa 1 triệu, có phòng đưa 1 triệu rưỡi một bộ hồ sơ... Hàng năm bị cáo vẫn yêu cầu cấp dưới rút lại hồ sơ với một tỉ lệ nhất định để rà soát lại", Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong khai.
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm trình bày, khi cấp dưới đề xuất việc doanh nghiệp đưa tiền để làm hồ sơ thì ông Nguyễn Thanh Phong không nói đồng ý mà bảo cấp dưới: "Các anh muốn làm thế nào thì làm, quan trọng là hồ sơ phải thật chuẩn".

Bà Trần Việt Nga, người đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm sau ông Nguyễn Thanh Phong cũng là một trong những bị cáo của vụ án này. (Ảnh: Trọng Phú)
Theo hồ sơ vụ án, quá trình điều tra nhằm đảm bảo thu hồi tài sản và bảo đảm việc thi hành án, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã kê biên hàng loạt bất động sản của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong.
Các tài sản bị kê biên gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số U04-L21, Khu D, Khu đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội (nay là phường Dương Nội, TP Hà Nội). Bất động sản này có diện tích 100m2.
Ngày 1/8/2025, CQĐT đã ban hành lệnh kê biên tài sản đối với Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 311, tờ bản đồ số 207; diện tích 2.460,8m2 (đất trồng cây lâu năm) tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã kê biên thửa đất diện tích 400m2 tại nông thôn thuộc xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ); kê biên thửa đất diện tích 1.962,8m2 (đất trồng cây lâu năm) tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ); kê biên thửa đất có diện tích 6.708,3m2 tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).
Ngoài ra, CQĐT còn kê biên Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 310, diện tích 400m2 tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong.











