Cựu cố vấn Mỹ khuyên Ukraine điều xe tăng Liên Xô tới các bãi mìn của Nga

Ông Dan Rice nói rằng, động thái này sẽ giúp các xe tăng tiên tiến hơn như Leopard và Abrams có thể được giữ lại phục vụ trận quyết chiến sau đó.

Lính Ukraine lái xe tăng T-64 gần Bakhmut. Ảnh: AFP

Theo RT, Dan Rice - cựu cố vấn người Mỹ cho tướng lĩnh cấp cao của Kiev đã đề xuất trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine đang chững lại, rằng nước này nên dựa vào kho xe tăng cũ của Liên Xô để xuyên qua các tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga, đồng thời giữ lại các xe tăng được phương Tây cung cấp.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với tờ Newsweek được đăng tải hôm 22/8, ông Dan Rice nói rằng, những bãi mìn rộng lớn của Nga nằm trong số những chướng ngại vật chính mà các binh lính Ukraine đang phải đối mặt. Được biết, ông Rice trước đây từng làm cố vấn cho Valery Zaluzhny, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, và hiện đang đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng Đại học Mỹ tại Kiev.

Cựu cố vấn này phát biểu, những chiếc xe tăng cũ hơn như T-64 thời Liên Xô "đáng bị hy sinh hơn" khi xâm nhập vào vòng phòng thủ ngoại vi của Nga. Đồng thời, ông này lưu ý, xe tăng Leopard do Đức sản xuất và M1 Abrams do Mỹ thiết kế có thể tham gia cuộc chiến sau khi binh sĩ Ukraine đã xâm nhập được vào các tuyến Nga. Theo RT, tuy Kiev đã đưa các xe tăng Leopard vào chiến đấu, song dự kiến phải đến đầu mùa Thu các xe tăng Abrams mới tới được Ukraine.

“Người ta sẽ không mạo hiểm những chiếc xe tăng tốt nhất của mình để vượt qua các khu vực đã biết rõ là bãi mìn”, Rice giải thích.

Trong khi đó, bình luận về chiến chiến thuật chiến đấu của Kiev, Marina Miron, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại khoa nghiên cứu chiến tranh của trường King's College London, nói với Newsweek rằng Ukraine "đã thử sử dụng các xe tăng Leopard và bị mắc kẹt trong các bãi mìn... Đây là một bài học cay đắng đối với các lực lượng của Ukraine".

Vào đầu tháng 6, Ukraine đã tiến hành cuộc phản công nhằm vào các vị trí Nga sau khi được tăng cường hàng trăm xe tăng hạng nặng của phương Tây và vũ khí khác. Tuy nhiên theo Moskva, cho đến nay Kiev vẫn chưa giành được diện tích đáng kể. Đầu tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga ước tính, kể từ khi bắt đầu phản công tới nay, Ukraine chịu tổn thất hơn 43 nghìn binh sĩ.

Ukraine cũng bị tổn thất nặng nề về thiết bị quân sự. Moskva khẳng định đã phá hủy gần 5.000 phương tiện bao gồm ít nhất 25 xe tăng Leopard và 21 xe chiến đấu bộ binh Bradley.

Hồi giữa tháng 7, tờ New York Times đưa tin, Ukraine đã để mất khoảng 20% số thiết bị được gửi tới chiến trường. Một báo cáo của tờ Wall Street Journal được đăng tải quanh thời điểm trên cũng cho biết, những bên tài trợ cho Kiev “chấn động” trước tốc độ tổn thất này.

Các quan chức tại Kiev đã thừa nhận những khó khăn trong cuộc phản công của họ, chỉ ra những yếu tố như sự kháng cự quyết liệt từ phía Nga, thiếu sức mạnh không quân, những trì hoãn của phương Tây trong cung cấp vũ khí, và các hệ thống phòng thủ cùng các bãi mìn kinh khủng mà Moskva đã bố trí được trong vài tuần trước chiến dịch của Kiev.

Hoàng Bách (Theo RT)

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/cuu-co-van-my-khuyen-ukraine-dieu-xe-tang-lien-xo-toi-cac-bai-min-cua-nga-post275259.html