Cựu chiến binh gương mẫu

ĐBP - Những năm qua, nhiều cựu chiến binh (CCB) gương mẫu, tham gia các phong trào ở địa phương, là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Điển hình như CCB Nùng Văn Thọn, hiện là Chi hội trưởng Chi hội CCB khối Huổi Củ, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo là một trong những CCB gương mẫu, luôn sống và làm việc với phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ'.

Cựu chiến binh Nùng Văn Thọn nhận Giấy khen của Huyện ủy Tuần Giáo.

Năm 1976 ông Nùng Văn Thọn nhập ngũ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu trước đây, nay là tỉnh Điện Biên. Trải qua nhiều vị trí công tác, đầu năm 2018 ông Thọn thôi chức vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tuần Giáo và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, được chính quyền địa phương và nhân dân tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng chi hội CCB khối Huổi Củ. Từ năm 2020 đến nay ông tiếp tục được nhân dân tín nhiệm bầu làm khối trưởng khối Huổi Củ.

Cựu chiến binh Nùng Văn Thọn luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực tìm giải pháp để đưa hoạt động chi hội đi vào nền nếp. Ông đã xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của chi hội đến các hội viên và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả; quan tâm sâu sát cơ sở để phát hiện những hạn chế, từ đó tìm giải pháp tháo gỡ, khắc phục, đưa phong trào của chi hội cựu chiến binh khối Huổi Củ có những bước phát triển mới, toàn diện hơn.

Đồng thời, ông luôn gương mẫu, đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động mọi người tích cực thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng đảng viên trong chi hội phải cam kết bằng văn bản không làm những gì sai trái, tuyệt đối không vi phạm 19 Điều đảng viên không được làm để quần chúng nhân dân tin tưởng noi theo. Bên cạnh đó, ông cũng tích cực vận động hội viên cựu chiến binh và nhân dân trong khối tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh.

Qua tuyên truyền đã vận động được hội viên CCB trong khối đóng góp ủng hộ xây dựng đô thị văn minh và phòng chống dịch bệnh Covid-19 gần 1 triệu đồng và gần 12 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp mở rộng nhà văn hóa khối. Bên cạnh đó, ông tiếp tục vận động bà con nhân dân trong khối đóng góp được số tiền trên 85 triệu đồng; vận động 92 hộ dân hiến 4.269m2 đất để nâng cấp mở rộng đường bê tông từ 3m lên 5,5m và đưa vào sử dụng, thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân trong khối.

Trong quá trình tham gia công tác Hội, nhận thức sâu sắc về những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách quần chúng, dân chủ nêu gương, ông Nùng Văn Thọn luôn ý thức được việc tự học tập, rèn luyện mình ngày càng tốt hơn để vận dụng vào thực tiễn, giúp ông hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trong cuộc sống đời thường, gia đình cựu chiến binh Nùng Văn Thọn được biết đến là gia đình văn hóa, hạnh phúc, nuôi dạy 4 người con trưởng thành đều có công ăn việc làm ổn định. Ông đã được các cấp các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen, điển hình: Năm 2005, ông được tặng Huân chương chiến công hạng Nhì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015; năm 2020, ông vinh dự được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Nhờ sự đóng góp của ông Nùng Văn Thọn, khối Huổi Củ, thị trấn tuần Giáo 3 năm liên tục là khối đạt chuẩn văn hóa.

Bài, ảnh: Ngọc Bích (Trung tâm VH, TT - TH Tuần Giáo)

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/189420/cuu-chien-binh-guong-mau-