'Cứu cánh' cho các gia đình có người thân mắc bệnh tâm thần
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta có trên 3.000 bệnh nhân tâm thần, trong đó đa số bệnh nhân sống cùng gia đình với hoàn cảnh vô cùng khó khăn, rủi ro. Trước thực tế đó, tháng 11/2016 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1577 quyết định cho phép các cơ sở bảo trợ công lập được tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, điều trị cho những bệnh nhân tâm thần dưới hình thức tự nguyện. Quyết định này được xem là 'cứu cánh' cho nhiều gia đình có người thân không may mắc bệnh tâm thần.
Bệnh nhân Bùi VănTiến quê ở huyện Yên Khánh, được gia đình đưa vào chăm sóc, điều trị tại Trungtâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan sau khi đã đi khá nhiều nơi chữa trị bệnhtrầm cảm nhưng bệnh không thuyên giảm. Bởi vậy, thấy con chuyển biến tốt hơnsau hơn 3 tháng được chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng tại Trung tâm, chịMai - mẹ của bệnh nhân Bùi Văn Tiến hết sức phấn khởi, tràn đầy hy vọng. ChịMai cho biết: Con tôi bị trầm cảm nặng từ năm học cấp 2, đến nay cháu đã ngoài20 tuổi. Gia đình tôi đưa cháu đi điều trị ở nhiều nơi không khỏi, đành đưacháu về nhà điều trị duy trì theo đơn của Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Đểcháu ở nhà nhưng chúng tôi lại ít có thời gian chăm sóc, trò chuyện do phải vấtvả mưu sinh nên lúc nào cũng thấy bất an. Khi biết thông tin Trung tâm Điêùdưỡng Thương binh Nho Quan nhận chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng chonhững bệnh nhân tâm thần dưới dạng tự nguyện, gia đình tôi đã làm thủ tục đểgửi cháu vào điều trị tại đây. Lên thăm con lần này, thấy cháu đã cải thiệnnhiều về sức khỏe và tình trạng bệnh, tôi sẽ cho cháu nghỉ vài ngày về thăm nhàsau đó trở lại Trung tâm để điều trị tiếp.
Gia đình bà Mơ ởhuyện Gia Viễn cũng là một trong những gia đình đầu tiên gửi gắm con vào Trungtâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan để được chăm sóc, điều trị. Bà Mơ cho biết,con trai bà bị bệnh tâm thần phân liệt, bình thường rất hiền lành, nhưng môĩkhi lên cơn kích động thì nổi loạn, dễ gây nguy hiểm cho những người sống xungquanh. Sức khỏe bà Mơ ngày càng già yếu, bởi vậy việc quản lý, chăm sóc chongười con trai bị tâm thần càng thêm khó khăn. “Gửi con vào Trung tâm, được cácbác sĩ tận tình chăm sóc, điều trị, tôi yên tâm lắm. Việc tiếp nhận những đôítượng tâm thần xã hội dưới dạng tự nguyện mà các cơ sở bảo trợ xã hội công lậptrên địa bàn tỉnh thực hiện trong thời gian qua thực sự trở thành “cứu cánh” cho những gia đình có người thân bị mắcbệnh tâm thần”- bà Mơ khẳng định.
Bà Nguyễn ThịThủy, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan cho biết, trướckhi làm tờ trình đề nghị UBND tỉnh cho phép được tiếp nhận, quản lý, chăm sóc,điều trị và phục hồi chức năng cho các bệnh nhân tâm thần dưới dạng tự nguyện,chúng tôi đã thực hiện cuộc khảo sát thăm dò nhu cầu của các gia đình có ngươìthân không may mắc bệnh tâm thần. Theo đó, hiện nay, toàn tỉnh có trên 3.000bệnh nhân mắc bệnh tâm thần. Đa số những bệnh nhân đó đều có hoàn cảnh gia đìnhđặc biệt khó khăn, thậm chí nhiều gia đình không có khả năng nuôi dưỡng, chămsóc người bệnh. Bởi hầu hết các bệnh nhân đều đã được gia đình đưa đi chữa triợ̉ nhiều nơi song không khỏi, kinh tế vì thế mà khánh kiệt. Để người bệnh ở nhàtự chăm sóc thì có nhiều nguy cơ xảy ra, vừa khó khăn trong quản lý, chăm sóc,lại làm mất trật tự an toàn xã hội tại địa phương, thậm chí người bệnh có thểgây nguy hiểm cho người xung quanh mỗi khi lên cơn kích động mạnh. Vì vậy, tâmlý của hầu hết các gia đình là được gửi con, em mắc bệnh tâm thần đến các Trungtâm chăm sóc, nuôi dưỡng xã hội.
Hiện nay, toàntỉnh có 2 đơn vị có nhiệm vụ tiếp nhận, nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần, đó làTrung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan và Trung tâm Phục hồi chức năng tâmthần Yên Mô. Trong đó, với Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan thì đôítượng chủ yếu là các thương, bệnh binh. Thực hiện Quyết định số 1577 của UBNDtỉnh, Trung tâm đã có kế hoạch tiếp nhận thêm 50 - 70 bệnh nhân thuộc diện tựnguyện với mức đóng góp hơn 2,9 triệu đồng/người/tháng, trong đó, bao gồm tiềnăn, tiền sinh hoạt, tiền thuốc và chi phí quản lý, chăm sóc, điều trị… Mức đónggóp này đã được tính toán ở mức tối thiểu, nhằm tạo điều kiện cho gia đìnhngười bệnh.
Ông Phạm Văn Lưu,Phó Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần Yên Mô cho biết thêm, nhữngnăm gần đây, tỉnh ta đã triển khai thực hiện tốt nhiều chính sách của Nhà nướcđối với người mắc bệnh tâm thần, đặc biệt tỉnh ta cũng đã có chính sách riêngtrong việc hỗ trợ nâng cao mức tiền ăn của người bệnh đang được chăm sóc, điêùtrị tại các Trung tâm. Với việc ban hành quyết định cho các Trung tâm được tiếpnhận đối tượng tâm thần tự nguyện đã mở ra một hướng mới, tạo điều kiện cho giađình bệnh nhân gửi người bệnh đến các cơ sở để được chăm sóc, nuôi dưỡng vàđiều trị tốt hơn. Hiện Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần Yên Mô đã tiếpnhận chăm sóc, điều trị cho 20 bệnh nhân tâm thần diện tự nguyện. Tuy nhiên, đểquyết định đầy tính nhân văn này thực sự trở thành “cứu cánh” cho bệnh nhân tâmthần thì gia đình những bệnh nhân cũng rất mong có sự hỗ trợ của các cấp, cácngành, các địa phương… để chia sẻ phần nào khó khăn về khoản kinh phí đóng gópmỗi tháng.
Nguyễn Hùng
