Cuộc 'chuyển mình' từ tư duy đến hành động
Xuân Bính Ngọ 2026, đất nước đứng trước một vận hội mới, một cột mốc mang tính bước ngoặt của lịch sử dân tộc. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã vạch ra con đường để Việt Nam bước vào 'kỷ nguyên vươn mình'. Trong quá trình đưa Nghị quyết vào cuộc sống, công tác tuyên giáo và dân vận đang thực hiện một cuộc 'chuyển mình' mang tính cách mạng, từ tư duy đến hành động, để thực sự trở thành động lực thúc đẩy quốc gia phát triển mạnh mẽ.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
Chủ động “định hướng giá trị”
Lịch sử Đảng ta đã chứng minh, khoảng cách giữa “Nghị quyết” và “Cuộc sống” xa hay gần phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả của công tác tư tưởng và vận động quần chúng. Tại Đại hội XIV, Đảng ta nhấn mạnh đến khát vọng phát triển, đến sự bứt phá về thể chế và hạ tầng. Điều này đặt ra một bài toán cho công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới - không thể đi theo lối mòn của sự truyền đạt thụ động, mà phải là sự chủ động kiến tạo niềm tin và dẫn dắt hành động.
Sự chuyển mình trước hết nằm ở tư duy hệ thống. Ngành tuyên giáo hiện nay không chỉ làm nhiệm vụ “tuyên truyền” mà phải mang tính “định hướng giá trị”. Nghị quyết Đại hội XIV không phải là những nội dung để học thuộc lòng, mà phải được phân tích dưới góc độ khoa học, làm rõ những thời cơ và thách thức của thời đại. Tuyên giáo phải giúp mỗi đảng viên và người dân hiểu rằng “Việc thực hiện Nghị quyết không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mà là vì quyền lợi và tương lai của chính họ trong một quốc gia hùng cường”.
Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp và sự bùng nổ của kỷ nguyên số, tính sắc bén của tuyên giáo phải thể hiện ở khả năng chiếm lĩnh không gian mạng và làm chủ dư luận xã hội. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, tuyên giáo không còn chỉ xuất hiện trên các diễn đàn hội nghị truyền thống mà phải là một cuộc “cách mạng số”; việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) để phân tích tâm trạng xã hội, từ đó đưa ra những thông điệp trúng và đúng, đang trở thành một phương thức hoạt động chủ đạo. Sự sắc bén còn thể hiện ở tinh thần “không chờ đợi” để phản bác các luận điệu sai trái, mà “chủ động” lan tỏa các giá trị tích cực, làm cho “ánh sáng” của Nghị quyết đẩy lùi những “bóng tối” của sự hoài nghi và xuyên tạc.
Tính khoa học trong công tác tuyên giáo giai đoạn mới chính là sự kết hợp giữa lý luận kinh điển và hơi thở thời đại. Chúng ta nói về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với những vấn đề của kinh tế số, xã hội số và biến đổi khí hậu. Đây là cách để Nghị quyết Đại hội XIV thấm sâu vào tầng lớp trí thức, giới trẻ và cả cộng đồng doanh nghiệp - những lực lượng nòng cốt của kỷ nguyên mới.
Dân vận phục vụ và kiến tạo
Sát cánh cùng tuyên giáo, công tác dân vận cũng đặt ra yêu cầu phải chuyển từ “vận động” sang “kiến tạo đồng thuận” và “thụ hưởng thực chất”. Nếu tuyên giáo có nhiệm vụ mở đường về tư duy, thì dân vận phải thực hiện nhiệm vụ xoay chuyển về hành động. Nghị quyết Đại hội XIV đặt Nhân dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể của mọi quyết sách. Chính vì vậy, công tác dân vận cần chuyển mình từ phương thức truyền thống sang dân vận phục vụ và dân vận kiến tạo.
Điểm mới sắc bén trong công tác dân vận hiện nay là tập trung hóa giải các “điểm nghẽn” về thực tiễn. Đó là việc huy động sức dân cho các dự án hạ tầng chiến lược, là sự đồng thuận trong cải cách thể chế. Nguyên tắc “Dân thụ hưởng” trong Nghị quyết XIV là một bước tiến về tư duy khoa học chính trị. Dân vận mạnh mẽ nhất chính là làm cho người dân thấy được lợi ích hữu hình. Khi chính sách của Đảng đi vào từng bữa cơm, từng công việc, từng con đường... của người dân, đó là lúc dân vận đạt đến đỉnh cao của sự thành công. Sự chuyển mình ở đây chính là việc chuyển trọng tâm từ “nói cho dân nghe” sang “nghe dân nói và làm cho dân tin”.
Hệ thống dân vận chính quyền đang chứng minh vai trò then chốt khi kết hợp chặt chẽ giữa kỷ cương pháp luật và đạo đức nhân văn. Mỗi hành động hành chính công minh, mỗi nỗ lực cải cách thủ tục của cán bộ, công chức chính là những hình thức dân vận hiệu quả nhất để đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống một cách tự nhiên và bền vững.
Sự chuyển mình mạnh mẽ là khi sức mạnh cộng hưởng trong tư tưởng và hành động hòa quyện giữa tuyên giáo và dân vận. Trong nhiệm kỳ XIV, hai lĩnh vực này không còn là những lát cắt rời rạc, mà tuyên giáo cung cấp “nguyên liệu” niềm tin để dân vận chuyển hóa thành “sản phẩm” hành động thực tế. Qua tuyên giáo, người dân hiểu rõ lộ trình vươn mình của dân tộc, họ sẽ tự nguyện đóng góp sức sáng tạo và nguồn lực bằng con đường dân vận. Đây chính là “động cơ vĩnh cửu” để đưa con tàu Nghị quyết XIV về đích.

Mùa xuân 2026 là mùa xuân đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, là mùa xuân của hành động, khát vọng và những quyết sách lớn. Sự đổi mới của Đảng bắt đầu từ sự đổi mới trong tư duy và phương thức tiếp cận Nhân dân; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo và dân vận lúc này phải bằng trí tuệ, bằng bản lĩnh và cả sự tận tụy để đưa từng quyết sách của Đảng thấm sâu vào đời sống Nhân dân, biến những mục tiêu chiến lược thành cơm no, áo ấm và niềm hạnh phúc của Nhân dân. Nghị quyết Đại hội XIV - với sự đổi mới của công tác tuyên giáo và dân vận - sẽ thực sự chuyển mình thành sức mạnh vật chất, thành những công trình vươn tầm, thành niềm hạnh phúc ấm no của Nhân dân, tạo nên một mùa xuân vĩnh cửu cho Tổ quốc Việt Nam hùng cường.
*Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/cuoc-chuyen-minh-tu-tu-duy-den-hanh-dong-423430.html











