Cục trưởng C04 nói về việc bốc dỡ 28 tấn đá xuất khẩu tìm ma túy ở Cát Lái

Để tìm kiếm được ma túy cất giấu hết sức tinh vi ở cảng Cát Lái, lực lượng chức năng phải trực tiếp bốc dỡ 28 tấn đá granite trong container để tìm ra ma túy.

Đại tá Nguyễn Văn Viện thông tin về Chuyên án A720P tại buổi gặp mặt báo chí sáng 14/8. Ảnh: N.Quốc.

Trắng đêm dỡ đá tìm ma túy

Thông tin về Chuyên án A720P- triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam đưa đi Hàn Quốc tiêu thụ qua đường biển, được đại tá Nguyễn Văn Viện- Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) chia sẻ tại buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí diễn ra sáng nay 14/8.

Về manh mối đầu tiên liên quan đến chuyên án, Đại tá Viện cho hay, trước tiên từ nguồn thông tin từ Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), sau đó, được sự đồng ý và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Cục trưởng C04 và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đồng chủ trì chuyên án.

Cập nhật từ ngày 15/7 đến 14/8/2020, C04 chủ trì và phối hợp với một số đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 7 vụ, 33 đối tượng (4 đối tượng là người nước ngoài); thu giữ: 36 kg heroin; 166,05kg và 4.380 viên ma túy tổng hợp; 6 ô tô và nhiều vật chứng có liên quan. Thụ lý điều tra 11 vụ án, 61 bị can.

“Đêm 18 rạng sáng ngày 19/7/2020, tại cảng Cát Lái (TPHCM) C04 đồng chủ trì với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án. Đây là lần đầu tiên, Cục C04 ra quyết định khám xét khẩn cấp 1 lô hàng tại cảng biển”- Đại tá Nguyễn Văn Viện nói.

Tuy nhiên, để tìm được ma túy trong container là điều không hề dễ dàng. Các đối tượng tìm cách cất giấu ma túy hết sức tinh vi là để vào giữa container chứa đầy đá granite hòng qua mắt các phương tiện soi chiếu của lực lượng chức năng.

Với tinh thần đấu tranh kiên quyết, ngay trong đêm khuya, dưới sự chỉ huy của Đại tá Nguyễn Văn Viện, lực lượng Công an và các đơn vị chức năng trực tiếp dùng tay bốc xếp hết 28 tấn đá trong container để tìm ma túy.

Rạng sáng ngày 19/7, khám xét 10 kiện đá hoa cương, trọng lượng khoảng 28 tấn, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 40 gói Methamphetamine (khoảng 40 kg) cất giấu bên trong 4 kiện đá.

Cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này là Kim Soonsik, sinh năm 1960 quốc tịch Hàn Quốc, cư trú tại chung cư Cantavil, quận 2, TP.HCM.

Kim Soonsik từng là sỹ quan có 25 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát Hàn Quốc, bị nhà chức trách Hàn Quốc sa thải do vi phạm kỷ luật.

Kim Soonsik sang Việt Nam du lịch, quan hệ yêu đương với Huỳnh Thị Hoa Trân, là Giám đốc Công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp APE có trụ ở 529A Kha Vạn Cân, Quận Thủ Đức, TPHCM để lợi dụng làm bình phong cho việc vận chuyển ma túy ra nước ngoài bằng đường biển.

“Tuy nhiên, Kim Soonsik và Huỳnh Thị Hoa Trân lại sử dụng một đối tượng khác ở Đồng Nai để mở tờ khai xuất khẩu”- Cục trưởng C04 nói về sự tinh quái của các đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia này.

Ma túy đá cất giấu trong đá granite được lực lượng chức năng bắt giữ đêm 18 rạng sáng 19/7 tại cảng Cát Lái. Ảnh: Lê Thu.

Tiếp tục truy nã các đối tượng chủ mưu

Ngay sau khi thu giữ được vật chứng là ma túy, Ban chuyên án đồng loạt chỉ đạo 6 tổ trinh sát khống chế bắt giữ 5 đối tượng tại các địa điểm khác nhau ở TP HCM và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở các đối tượng trong đường dây (trong đó có 2 đối tượng người Hàn Quốc, 2 đối tượng người Trung Quốc và 1 đối tượng người Việt Nam).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, nhóm tội phạm liên quan đến vụ việc ở Cát Lái mới chỉ là một nhánh trong đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Đấu tranh khai thác, C04 phát hiện một nhánh khác quy mô lớn trùng với các đối tượng trong một chuyên án do các đơn vị nghiệp vụ của C04 xác lập từ cuối năm 2019.

Nhận định đây là đường dây mua bán ma túy số lượng lớn, xuyên quốc gia, có sự móc nối, cấu kết của nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành, C04 đã tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm điều tra, mở rộng triệt để, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Sau khi điều tra, trinh sát tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như TP HCM, Bắc Giang, Lạng Sơn, Đồng Nai… lực lượng chức năng tiếp tục đồng loạt triệt phá nhiều tụ điểm cất giấu ma túy ở các tỉnh, thành trong đường dây này.

“Có hai trong số các đối tượng cầm đầu sử dụng CMND giả để đi du lịch ở Phú Quốc (Kiên Giang), sau khi nhận thấy đường dây bị triệt phá, một đối tượng liền lẩn trốn về Cà Mau. Lập tức, không quản ngày đêm, cán bộ chiến sỹ của C04 trực tiếp xuống Cà Mau và phối hợp với Công an địa phương để vây bắt, tóm gọn tên tội phạm này”- Cục trưởng C04 chia sẻ.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Viện, đến nay, sau 3 giai đoạn phá án đã bắt giữ 24 đối tượng tại các địa bàn TP HCM, Đồng Nai, Cà Mau, Kiên Giang… đủ căn cứ để khởi tố 24 bị can về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng số vật chứng thu giữ là 164 kg ma túy các loại (ma túy đá, ketamin, thuốc lắc), 19 bánh heroin, nhiều tài sản (tiền Việt Nam, USD, ô tô, xe máy) liên quan đến vụ án.

Hiện, C04 tiếp tục tập trung đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án, đồng thời củng cố chứng cứ ra lệnh truy nã quốc tế các đối tượng chủ mưu, cầm đầu hiện đang lẩn trốn tại Campuchia, Trung Quốc và TP HCM.

Nguyễn Quốc

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/cuc-truong-c04-noi-ve-viec-boc-do-28-tan-da-xuat-khau-tim-ma-tuy-o-cat-lai-131823.html