Khi việc quản lý thuế với hộ kinh doanh ngày càng dựa nhiều hơn vào dữ liệu giao dịch và hóa đơn điện tử, các nền tảng tích hợp thanh toán, quản lý bán hàng và nộp thuế đang được phát triển theo hướng hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với quy định mới.
TS. Nguyễn Đình Chiến - Phó Trưởng khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) đánh giá, các chính sách hỗ trợ thuế, phí thời gian qua đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó, hỗ trợ hiệu quả cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ký biên bản ghi nhớ với Cục Thuế nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với cơ chế thuế mới.
Gần 3.500 cán bộ, công chức thuế, đại diện UBND xã, phường cùng các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn trên địa bàn Hà Nội vừa tham gia chương trình tập huấn về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp tự kê khai, tự nộp.
Sáng 4-3, Thuế thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực của công chức về quản lý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Từ ngày 1-3, tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh và phải trùng khớp với tên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Từ ngày 1/3/2026, hộ kinh doanh sẽ phải thực hiện một thay đổi quan trọng trong việc mở và sử dụng tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trước chính sách mới, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có giải pháp sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.
Khi gánh nặng sổ sách được tinh gọn và cơ chế ưu đãi thuế trở nên minh bạch, chủ trương bỏ thuế khoán không chỉ thay đổi cách quản lý mà còn mở rộng cánh cửa chuyển đổi cho hàng nghìn hộ kinh doanh...
HNN - Từ đầu năm 2026, cơ chế thuế khoán đối với hộ kinh doanh (HKD) đã được xóa bỏ. Việc chấm dứt cơ chế thuế khoán, chuyển sang phương thức kê khai không chỉ dừng lại ở việc 'thu đủ, thu đúng', mà đang bước sang một giai đoạn mới nhằm minh bạch, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu ngay từ gốc.