Hàng hóa tiêu hủy gồm quần áo, phụ tùng xe máy, mỹ phẩm, giày dép, thực phẩm không đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng, tổng trị giá hàng hóa hơn 580 triệu đồng.
Chiều 30/8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thực hiện giám sát tiêu hủy hơn 2,3 nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em và bánh trung thu, táo đỏ không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng giá trị tang vật là 33,6 triệu đồng.
Ngày 27/8, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương, dự và chủ trì cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả hoạt động công tác quản lý thị trường 8 tháng và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024.
Lực lượng chức năng quận Tây Hồ vừa phát hiện và tịch thu 25 thùng bí ngô nhập lậu tại một cơ sở kinh doanh trái cây ở phường Tứ Liên, Hà Nội. Toàn bộ số hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đã bị tiêu hủy theo quy định.
3.600 hộp kẹo socola Ailisha và 150 hộp bánh quy không rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa bị tiêu hủy dưới sự giám sát của liên ngành Đội QLTT số 5 Cục QLTT tỉnh Hải Dương và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hải Dương. Đây là tang vật vi phạm trong đợt cao điểm kiểm tra trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2024.
Ngày 22/8, Đội QLTT số 4, Cục QLTT Lai Châu phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Lai Châu tiến hành giám sát tiêu hủy lô hàng hóa là tang vật thu giữ của hai cơ sở vi phạm trên địa bàn, gồm 1.930 kg chân gà đã qua chế biến không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cục Quản lý thị trường Hải Dương xử phạt 42,5 triệu đồng cơ sở kinh doanh do bà Phạm Thị Ngoan làm chủ, buộc tiêu hủy trên 3.700 hộp bánh, kẹo không rõ xuất xứ.
Ngày 22/8, Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Lai Châu) tổ chức tiêu hủy lô hàng 1.930 kg chân gà không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.