Bầu trời TP.HCM trở thành tâm điểm chú ý khi một vòng tròn lớn với đủ sắc màu sắc bao quanh mặt trời.
Sáng 13/6, tại TPHCM, trời nhiều mây, nhiệt độ từ 25 - 31 độ C, khi đến gần trưa, những đám mây bắt đầu mỏng dần, người dân tại Quận 12, Tân Bình, Tân Phú… thích thú khi nhìn lên trời thấy rõ hào quang đẹp mắt.
Trưa ngày 13/6, nhiều người dân tại TP Hồ Chí Minh bất ngờ chứng kiến hiện tượng quầng mặt trời hiếm gặp xuất hiện kéo dài hơn một giờ trên bầu trời xanh.
Các tổ chức khí tượng giải thích: Quầng Mặt Trời thường là dấu hiệu cho biết sẽ có mưa trong 24 - 48 giờ tới. Vậy mà ở Hà Nội vẫn gần như không có mưa, chỉ rải rác có mưa nhỏ hoặc rất nhỏ, lất phất không đáng kể. Tại sao lại như vậy?
Nhiều người đã chụp lại được ảnh 'vầng hào quang Mặt Trời' - hay quầng Mặt Trời - ở Thủ đô Hà Nội. Nếu để ý thì sẽ thấy những hình ảnh này trông khá khác nhau, hình mờ hình tỏ, dù là ảnh chụp ở cùng một thời điểm. Tại sao lại như vậy?
Hiện tượng quầng Mặt Trời (vòng tròn sáng quanh Mặt Trời) đã xảy ra ở Hà Nội và đây được coi là hiện tượng báo hiệu trời sắp có mưa, dông. Nhưng ở Hà Nội chỉ có mưa rải rác rất nhỏ, không đáng kể, dù thậm chí đã có cả dự báo mưa dông. Tại sao lại như vậy?
Quầng mặt trời xuất hiện ở Việt Nam đúng dịp Đại lễ Phật đản 2025 càng thu hút nhiều sự chú ý. Các chuyên gia đã có những lý giải dưới góc nhìn khoa học.
Trong mấy ngày vừa qua, nhiều người dân chụp các bức ảnh bầu trời có một vòng tròn bao quanh xung quanh mặt trời. Vậy đây có là dấu hiệu bất thường của tự nhiên?
Cục Khí tượng thủy văn cho hay, hiện tượng hào quang mặt trời vẫn quan sát thấy ở Việt Nam và không phải là dấu hiệu bất thường trong tự nhiên.
Quầng mặt trời được hình thành như một hiện tượng khúc xạ ánh sáng khi chiếu qua lớp tinh thể đá này. Nó khác với cầu vồng là hiện tượng khúc xạ ánh sáng qua bầu khí quyển nhiều những hạt nước.
Quầng mặt trời liên tiếp xuất hiện ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, TPHCM, Quảng Ngãi và gần đây nhất là Hà Nam. Hiện tượng được cho là 'kỳ ảo' được nhiều người dân thích thú chụp lại chia sẻ trên mạng xã hội.
Quầng Mặt trời xuất hiện vào những ngày thời tiết tốt, bầu trời được che phủ bởi một lớp mây mỏng có tên là mây Cs. Đây là lớp mây rất mỏng, trong suốt, tồn tại ở độ cao trung bình 6-8km so với mặt đất.
Nhiều bức ảnh chụp 'hào quang mặt trời' được lan tỏa trên mạng xã hội những ngày gần đây thực chất là hiện tượng 'Quầng mặt trời' hay tiếng Anh là 'Sun halo'.