Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam sơ kết 5 năm hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 7/6, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (2014-2019).

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích sơ kết, đánh giá kết quả công tác triển khai việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) của Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ chủ trì Hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tham gia Hội nghị có thành viên Tổ Công tác liên ngành, đại diện các Bộ, Ban, Ngành Trung ương có liên quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ GGHB LHQ; thành viên Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ, đại diện các cơ quan trong Bộ Quốc phòng; đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 và Đội Công binh GGHB LHQ, Đại diện các Đại sứ quán, Tùy viên Quốc phòng các nước và đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Tham gia hoạt động GGHB LHQ là chủ trương lớn của Nhà nước Việt Nam, là hoạt động hiện thực hóa đường lối hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng của Đảng, Nhà nước, nhằm khẳng định vai trò, trách nhiệm, uy tín, vị thế của Việt Nam trong việc giữ vững môi trường ổn định để các quốc gia cùng hợp tác, phát triển.

Với Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng, cho thấy trách nhiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam trong đóng góp vào việc giải quyết các xung đột, các thách thức an ninh phi truyền thống còn tồn tại trong khu vực và trên thế giới.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tham gia hoạt động GGHB LHQ là thực hiện một nhiệm vụ tác chiến của quân đội, nhưng đã thể hiện ý nghĩa chính trị to lớn, đóng góp vào xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Tham gia hoạt động GGHB LHQ đã có đóng góp tích cực vào kết quả hội nhập, đối ngoại đa phương của Việt Nam qua sự phối hợp, hợp tác giữa các quốc gia, các lực lượng quân đội các nước trong môi trường GGHB LHQ, qua đó góp phần vào phát triển quan hệ song phương về quốc phòng giữa Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế. Điều đó được thể hiện qua việc Việt Nam ký các bản ghi nhớ về hợp tác GGHB LHQ với 9 quốc gia đối tác, với Liên hợp quốc và chuẩn bị ký với Liên minh châu Âu.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ cảm ơn chân thành tới Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và các Bộ, Ban, Ngành đã phối hợp, giúp đỡ Bộ Quốc phòng hoàn thành nhiệm vụ, mong các Bộ, Ban, Ngành tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Bộ Quốc phòng trong thời gian tới. Ông đồng thời cảm ơn các tổ chức quốc tế, các quốc gia bạn bè đã giúp đỡ Bộ Quốc phòng thực hiện công tác GGHB LHQ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chụp ảnh lưu niệm cùng các quân nhân thuộc Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam. (Ảnh: Trung Hiếu)

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cuc-gin-giu-hoa-binh-viet-nam-so-ket-5-nam-hoat-dong-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc-95539.html