Đặt tên một chiếc cầu: Bản sắc địa phương và ý chí cộng đồng hiện diện rõ nét

HNN - Có quy mô nổi bật với tổng mức đầu tư giai đoạn hoàn thiện gần 3.500 tỷ đồng, dài 2,36km, cây cầu nằm trong dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An nối từ Cồn Đâu đến đường Hoàng Sa (được hợp long ngày 30/4/2025 và thông xe kỹ thuật ngày 30/4/2026) không chỉ là một cây cầu lớn của Huế mà còn là công trình vượt cửa biển có vị thế đáng chú ý ở miền Trung.

Công trình giao thông lớn nhất ở Huế 'uốn lượn' qua đầm phá, cửa biển

Sau hơn 4 năm thi công và nhiều lần lùi tiến độ, công trình giao thông hơn 2.400 tỷ đồng chạy ven biển, đầm phá và bắc qua cửa biển Thuận An đã rõ diện mạo với vẻ hiện đại, ấn tượng. Dự án hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi chính thức đưa vào khai thác vào giữa tháng 8.

Lấy ý kiến người dân về tên gọi cây cầu qua cửa biển Thuận An

UBND TP Huế vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân toàn thành phố về tên gọi cầu qua cửa biển Thuận An (phường Thuận An) nhằm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hai phương án tên gọi cho cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung có ý nghĩa gì?

Cầu vượt cửa biển Thuận An là công trình giao thông trọng điểm của Tp.Huế hiện đang được lấy ý kiến người dân về tên gọi với hai phương án “Cửa Thuận” và “Thai Duong”.

Chốt thời hạn đặt tên cầu vượt 2.400 tỷ đồng

TP. Huế lấy ý kiến người dân về tên gọi cây cầu vượt cửa biển Thuận An trước khi hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Hai phương án tên gọi hiện được đưa ra để lấy ý kiến là cầu Cửa Thuận và cầu Thai Dương.

Tiếp tục lấy ý kiến người dân về tên gọi cầu qua cửa biển Thuận An

HNN.VN - UBND TP. Huế vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân toàn thành phố về tên gọi cầu qua cửa biển Thuận An, nhằm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.