Cử tri Phú Thọ kỳ vọng về một nhiệm kỳ đổi mới, hiệu quả

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang bước vào chặng nước rút quan trọng. Tại tỉnh Phú Thọ, thông qua các hội nghị TXCT vận động bầu cử, người ứng cử đã trình bày chương trình hành động với những cam kết chính trị rõ ràng, thể hiện trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, khơi dậy kỳ vọng về một nhiệm kỳ đổi mới, hiệu quả.

Bảo đảm cơ cấu, nâng cao chất lượng ứng cử viên

Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba, toàn tỉnh Phú Thọ có 29 người chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI; 138 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX và 5.074 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với trình độ chuyên môn được nâng cao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng Đoàn công tác kiểm tra khu vực viết phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 28, phường Thanh Miếu. Ảnh: Thanh Nga

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng Đoàn công tác kiểm tra khu vực viết phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 28, phường Thanh Miếu. Ảnh: Thanh Nga

Qua kiểm tra tại các địa phương cho thấy, công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện bài bản, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các thành phần, lĩnh vực và địa bàn. Việc chú trọng tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ, người dân tộc thiểu số và người ngoài Đảng góp phần bảo đảm tính đại diện rộng rãi của các cơ quan dân cử.
Cùng với đó, việc lập và rà soát danh sách cử tri được các địa phương triển khai chặt chẽ. Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường và các điểm sinh hoạt cộng đồng để người dân thuận tiện theo dõi, kiểm tra và phản ánh nếu phát hiện sai sót.

Lấy nhân dân làm trung tâm cho sự phát triển

Để được tín nhiệm, những người ứng cử không chỉ được nâng cao về trình độ chuyên môn mà còn phải bảo đảm uy tín và sự tín nhiệm tại nơi cư trú. Vì vậy, các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, giúp đánh giá toàn diện phẩm chất, năng lực của từng ứng cử viên.

Bên cạnh đó, thông qua các hội nghị TXCT với người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cử tri có điều kiện trực tiếp lắng nghe chương trình hành động với những cam kết chính trị mạnh mẽ, cụ thể của người ứng cử. Đây cũng là cơ sở quan trọng để cử tri đánh giá năng lực, kinh nghiệm công tác và lựa chọn những đại biểu thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tại Đơn vị bầu cử số 1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ bám sát thực tiễn địa phương, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của nhân dân, cử tri để tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển đất nước và địa phương.

Ông cam kết tích cực tham gia các hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, chất vấn đến cùng những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng năng động, kỷ cương, hiệu quả và đổi mới sáng tạo, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng hùng cường.

Tại Đơn vị bầu cử số 14, trình bày chương trình hành động trước cử tri, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XX sẽ phát huy tối đa năng lực và kinh nghiệm công tác trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Theo đó, ông sẽ chủ động đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm khơi thông nguồn lực phát triển, lấy nhân dân làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của quá trình phát triển. Đồng thời, nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm, biến các quyết sách thành kết quả cụ thể, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trong khi đó, tại Đơn vị bầu cử số 17, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh khẳng định, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình phát triển của địa phương. Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là sự lựa chọn mà còn là niềm tin và kỳ vọng đối với những người đại diện cho nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm, ông cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến cử tri; thực hiện nghiêm túc các cam kết trước nhân dân và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Những cam kết trong chương trình hành động của người ứng cử, đặc biệt là những người đứng đầu tỉnh cho thấy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hành động trước cử tri và nhân dân. Đây cũng là cơ sở để cử tri Đất Tổ gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2026 - 2031, góp phần đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Trần Tâm

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/cu-tri-phu-tho-ky-vong-ve-mot-nhiem-ky-doi-moi-hieu-qua-10409653.html