Cú sốc khi học môn Toán ở đại học
Môn Toán ở đại học rất khác với môn Toán ở bậc phổ thông vì sinh viên phải hiểu và trình bày được vấn đề chứ không đơn thuần là giải đề và chọn đáp án.
Thái An
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/video-cu-soc-khi-hoc-mon-toan-o-dai-hoc-post1470545.html
Tin nóng
Nhiều trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe điều chỉnh phương án tuyển sinh năm 2026, đa dạng hóa phương thức xét tuyển và tăng tỷ lệ sử dụng các tiêu chí đánh giá năng lực tổng hợp.
Dự kiến số học sinh lớp 1 và lớp 6 đều tăng mạnh so với số học sinh lớp cuối cấp ra trường, gây áp lực lớn lên hệ thống trường lớp tại nhiều khu vực.
Thị trường lao động hiện nay đòi hỏi những chuyên gia không chỉ vững nghiệp vụ tài chính - kế toán mà còn có khả năng phân tích dữ liệu, tư duy số và thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu. Các vị trí như phân tích tài chính, quản trị rủi ro, kiểm toán quốc tế, tư vấn chiến lược hay quản trị dữ liệu tài chính đang có nhu cầu cao và mức đãi ngộ cạnh tranh.
Có người vừa dạy 1 buổi đã xin nghỉ và cũng có những gia sư là giáo viên chính quy, có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy cũng phải xin chịu thua.
Việc Hà Nội bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10 công lập giúp học sinh có thể đăng ký 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường nào. Tuy nhiên, để tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh cần nắm chắc quy định và cân nhắc kỹ khi đặt nguyện vọng.
Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ đưa vào những câu hỏi có tính phân hóa, đặc biệt là những câu hỏi nhằm kiểm tra việc ứng dụng kiến thức trong giải quyết những vấn đề thực tiễn.
Tin mới
5 học sinh trung học ở Perth (Australia) bị đình chỉ sau khi đoạn video TikTok ghi lại cảnh nhóm này quấy rối giáo viên dạy thay trong lớp gây phẫn nộ dư luận.
Cùng với làn sóng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những ngành học được quan tâm nhất hiện nay. Không chỉ gắn với nhiều công nghệ hiện đại như xe tự lái, trợ lý ảo hay y tế thông minh, AI còn mở ra cơ hội việc làm rộng lớn cùng mức thu nhập đáng chú ý cho người trẻ yêu công nghệ.
Giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà còn là mong muốn của nhiều gia đình tại Hà Nội. Một trong những giải pháp căn cơ được đặt ra là nâng cao mặt bằng chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách giữa các trường học và giữa các khu vực.
Mỗi mùa tuyển sinh đầu cấp, áp lực vào các trường 'điểm', trường chất lượng cao lại trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình. Giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp không chỉ là bài toán trước mắt mà còn là vấn đề dài hạn của hệ thống giáo dục.
Hà Nội được đề xuất trao thêm thẩm quyền trong quản lý giáo dục, mở rộng liên kết đào tạo quốc tế và phát triển các mô hình trường chất lượng cao, hướng tới trở thành trung tâm giáo dục và đổi mới sáng tạo.
Từ năm 2026, học sinh sau khi hoàn thành bậc THCS không chỉ có lựa chọn tiếp tục học THPT như trước đây mà còn có thêm một hướng đi mới là theo học trung học nghề. Quy định này được xác lập trong Luật Giáo dục nghề nghiệp vừa được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, mở ra một bước thay đổi đáng chú ý trong hệ thống giáo dục trung học.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố dự kiến mức học phí năm 2026 dao động từ 20,5-88 triệu đồng/năm.
Chiều 16/3, tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương (thành phố Huế), Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế phối hợp Sở tổ chức Hội nghị đánh giá công tác giáo dục di sản giai đoạn 2020-2025 và ký kết phối hợp công tác giáo dục di sản giai đoạn 2026-2030.











