Cử hành trọng thể lễ viếng Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Hanh
Sáng 9-12, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cùng gia đình tổ chức lễ tang đồng chí Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Hanh theo nghi thức lễ tang cấp cao trong Quân đội.
* Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gửi vòng hoa kính viếng đồng chí Trung tướng Trần Hanh.
Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, các đoàn đại biểu đã vào viếng đồng chí Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Hanh:
Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn vào viếng Trung tướng Trần Hanh.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn vào viếng.
Tham gia đoàn viếng có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang xúc động ghi sổ tang.
Trong niềm tiếc thương vô hạn và tri ân sâu sắc những đóng góp của Trung tướng Trần Hanh, Đại tướng Phan Văn Giang xúc động ghi sổ tang: “Trên cương vị Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam mãi khắc ghi công lao của đồng chí, nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nỗ lực phấn đấu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng Trung tướng Trần Hanh.

Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng Trung tướng Trần Hanh.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết xúc động ghi sổ tang.
Đoàn Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND làm trưởng đoàn vào viếng Trung tướng Trần Hanh.

Đoàn Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng Trung tướng Trần Hanh.
Đoàn Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam do Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn vào viếng Trung tướng Trần Hanh.

Đoàn Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam do Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn vào viếng Trung tướng Trần Hanh.
Viếng Trung tướng Trần Hanh còn có đoàn đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, các Tổng cục, Quân khu, Quân đoàn, Quân binh chủng, các Học viện, Nhà trường trong Quân đội; đại biểu thuộc nhiều bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội và địa phương.
Trung tướng Trần Hanh, sinh ngày 29-11-1932, tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định; trú quán: Số 58, đường Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IV; đại biểu Quốc hội các khóa VI, VIII, XI, XII; nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài Quân đội tận tình cứu chữa, gia đình và người thân hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao, sức yếu, bệnh trọng, đồng chí đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 8 giờ 56 phút, ngày 5-12-2024 (tức ngày 5 tháng 11 năm Giáp Thìn) tại nhà riêng, hưởng thọ 93 tuổi.
Sinh ra trong gia đình và vùng quê nghèo nhưng giàu truyền thống cách mạng. Trưởng thành từ người chiến sĩ đến khi là một vị tướng, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội, dù ở bất cứ cương vị nào, Trung tướng Trần Hanh cũng luôn nêu cao và giữ trọn phẩm chất cao quý của người cán bộ, đảng viên; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.
Do có nhiều thành tích trong chiến đấu và chỉ huy Không quân đồng chí đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trải qua các cương vị lãnh đạo, chỉ huy đồng chí đã cùng tập thể xây dựng đơn vị đạt nhiều thành tích được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Sau khi được Đảng, Nhà nước, Quân đội cho nghỉ hưu, đồng chí tiếp tục tham gia công tác Hội Cựu chiến binh Việt Nam, được phân công làm Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí đã có nhiều sáng kiến cùng với tập thể xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh, trung thành, gương mẫu, tập thể đoàn kết, được gặp Bác Hồ nhiều lần và được Bác Hồ chỉ dạy trong suốt cuộc đời chiến đấu, công tác oanh liệt của mình, đồng chí luôn nêu cao bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, sống bình dị, nhân hậu, khiêm nhường, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp xây dựng địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân yêu mến, kính trọng.
Với những cống hiến của mình, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng: 2 Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Quân công hạng Nhất, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì; 2 Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy hiệu Hồ Chí Minh; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.
Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Hanh là tấm gương về lòng trung thành, tính khiêm tốn và lòng vị tha, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khó khăn về mình. Cuộc đời của Trung tướng Trần Hanh trải qua nhiều cương vị công tác, với sự phong phú về vốn sống và những trải nghiệm quý báu, Trung tướng Trần Hanh đã phát huy trọn vẹn phẩm chất đáng quý về trí tuệ và nhân cách của một cán bộ cấp cao trong Quân đội.
Lễ an táng Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Hanh được tổ chức tại nghĩa trang quê nhà, phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.