Cụ bà 100 tuổi ở Quảng Nam mắc Covid-19 khỏi bệnh

Sáng 12-9, Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam đã công bố khỏi bệnh và trao thủ tục ra viện cho cụ bà 100 tuổi là bệnh nhân (BN) 592, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam).

Sáng 12-9, Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam đã công bố khỏi bệnh và trao thủ tục ra viện cho cụ bà 100 tuổi là bệnh nhân (BN) 592, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam).

BN592 là ca bệnh Covid-19 lớn tuổi nhất nước được Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam tiếp nhận, điều trị từ ngày 1-8, với triệu chứng viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2, sốc nhiễm trùng.

Cũng trong sáng 12-9, Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam đã công bố khỏi bệnh và trao thủ tục ra viện cho bốn bệnh nhân khác, gồm: BN836 (13 tuổi), xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc; BN898 (27 tuổi), xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên; BN565 (75 tuổi), xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc và BN723 (68 tuổi, là con gái của BN592), xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên.

Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Mai Văn Mười, Trưởng Tiểu ban Điều trị Covid-19 tỉnh cho biết, sau khi ra viện, năm bệnh nhân này sẽ được trung tâm y tế các địa phương đưa về cách ly, theo dõi tại nhà trong vòng 14 ngày. Họ sẽ được lấy thêm hai lần xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi hòa nhập cộng đồng.

Trước đó, Quảng Nam đã có 76 bệnh nhân mắc Covid-19 được khỏi bệnh về nhà và tiếp tục giám sát y tế theo quy định của Bộ Y tế.

QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/cu-ba-100-tuoi-o-quang-nam-mac-covid-19-khoi-benh-616501/