Thuận An 1 được Phát Đạt chuyển nhượng với tâm thế chủ động, nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, tái tạo dòng tiền nhanh và thúc đẩy thực thi chiến lược mới.
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã ck: PDR) đã chính thức thu về 1.901,7 tỷ đồng tiền mặt từ thương vụ chuyển nhượng dự án Thuận An 1 như Chủ tịch công ty Nguyễn Văn Đạt đã công bố trong livestream với nhà đầu tư.
Dù VN-Index tăng không mạnh, thị trường vẫn nghiêng hẳn về sắc xanh khi cổ phiếu tăng giá lan tỏa trên diện rộng, nhiều mã thậm chí tăng trần ở các nhóm ngành.
Kết quả kinh doanh năm 2025 của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) ghi nhận đà tăng trưởng trở lại trong ba năm gần nhất. Theo BCTC hợp nhất tự lập, doanh thu thuần quay về mốc nghìn tỷ với gần 1.325 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp đạt trên 54%. Lãi ròng 515 tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần so với năm 2024.
Kết thúc năm 2025, Phát Đạt ghi nhận doanh thu và lợi nhuận thấp hơn mục tiêu đề ra, trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển nhượng công ty con để cải thiện dòng tiền.
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với doanh thu thuần sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. Mặc dù ghi nhận lợi nhuận đột biến từ hoạt động tài chính nhờ thoái vốn công ty con, doanh nghiệp vẫn không đạt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cả năm 2025.
Dù doanh thu quý 4/2025 sụt giảm mạnh, Phát Đạt vẫn gây chú ý khi báo lãi sau thuế 313 tỷ đồng, cao gấp gần 200 lần cùng kỳ, nhờ giá vốn giảm sâu và nguồn thu tài chính tăng đột biến.
Thị trường có phiên phục hồi thứ hai liên tiếp, về điểm số thì không mấy ấn tượng nhưng độ rộng và biên độ của cổ phiếu thì tốt. Những mã chiết khấu sâu theo áp lực chung đang có tín hiệu dừng giảm nhờ dòng tiền bắt đáy tốt hơn và áp lực bán giảm.
Trong năm 2025, tổng giá trị phát hành của các trái phiếu doanh nghiệp chậm các nghĩa vụ thanh toán ước khoảng 72,2 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 5,2% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của toàn thị trường, trong đó nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất với 67,8%.
Dòng tiền tiếp tục luân chuyển tích cực giúp thị trường chứng khoán duy trì đà tăng trong phiên hôm nay. Nhóm cổ phiếu bất động sản bứt phá mạnh, trong khi các nhóm trụ cột như ngân hàng, chứng khoán và thép đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, đưa VN-Index tiến sát mốc tâm lý 1.900 điểm.
Dù VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm thứ 3 nhưng sắc xanh lại chiếm áp đảo. Thậm chí sắc tím đã xuất hiện ở nhiều nhóm ngành như bất động sản, phân bón, công nghiệp...
Phiên giao dịch sáng 14/1, VN-Index giảm nhẹ nhưng vẫn giữ vững mốc tâm lý 1.900 điểm sau khi lập đỉnh mới trong phiên 13/1. Dòng tiền tiếp tục phân hóa rõ nét khi nhóm ngân hàng, tiêu dùng và năng lượng đóng vai trò nâng đỡ, trong khi bất động sản và một số cổ phiếu đầu cơ chịu áp lực điều chỉnh.
Ngày 13-1-2026, VN-Index tiếp tục bứt phá và thiết lập đỉnh lịch sử mới khi đóng cửa tại gần 1.903 điểm, tăng 25,6 điểm so với phiên trước.
Sáng ngày 13/1, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận một phiên bùng nổ về cả điểm số lẫn thanh khoản tại nhóm ngành bất động sản. Những nút thắt tâm lý về dòng vốn chính thức được tháo gỡ sau thông báo từ cơ quan quản lý tiền tệ.
Lo siết tín dụng bất động sản, định danh bất động, dòng tiền dịch chuyển… đã khiến cổ phiếu bất động sản bị 'đạp' thảm hại.
Dù VN-Index vẫn giữ được sắc xanh với mức tăng hơn 12 điểm, nhưng toàn thị trường lại chứng kiến sự phân hóa rõ rệt, khi số mã giảm giá áp đảo.
Hôm nay (9/1), VN-Index lập đỉnh mới, tiến sát mốc 1.870 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh. Trong khi đó, hàng loạt cổ phiếu bất động sản bị bán tháo và rơi xuống giá sàn.
Đà tăng của VN-Index trong phiên gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhóm cổ phiếu trụ cột mang yếu tố Nhà nước
Tập đoàn Trường Hải, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế THISO, Bất động sản Phát Đạt, Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP đã thu về hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu.
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa hoàn tất thương vụ phát hành một mã trái phiếu với tổng giá trị lên đến 5.400 tỷ đồng.
Qua giai đoạn trầm lắng, năm 2025 trở thành năm bản lề của bất động sản khi nhiều doanh nghiệp đảo chiều lãi lỗ, dự án được gỡ vướng, tạo nền cho kỳ vọng phục hồi rõ nét hơn trong năm 2026.
Bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng là 3 nhóm ngành ghi nhận mức tăng trưởng tích cực nhất trong quý 4/2025, nhờ tác động từ các chính sách mới của Nhà nước cùng với sự phục hồi rõ nét của cung – cầu trên thị trường bất động sản, qua đó thúc đẩy tăng trưởng ở các ngành liên quan.
Năm 2025 sắp kết thúc, nhiều doanh nghiệp niêm yết dần hoàn tất bức tranh kết quả kinh doanh, đồng thời công bố những kế hoạch đầu tiên cho năm 2026. Điểm tích cực trong loạt kế hoạch này là mục tiêu tăng trưởng và kỳ vọng về một chu kỳ kinh doanh sáng hơn trong năm tới.
Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 22/12 ghi nhận diễn biến tích cực khi VN-Index bứt phá mạnh trong phiên chiều, chính thức vượt mốc 1.750 điểm. Đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư cải thiện rõ rệt dù thanh khoản chưa đạt mức bùng nổ.
Hôm nay 19/12, có 8 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã cổ phiếu là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư như: CLX, PDR, VNF, CJC, CTD.
Ông Nguyễn Văn Đạt vừa hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 88 triệu cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận, thu về ước tính hơn 2.100 tỷ đồng để bổ sung nguồn lực cho các kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường lại ghi nhận đà giảm sâu, khiến vốn hóa doanh nghiệp bị thổi bay hàng nghìn tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.
Mùa cuối năm, Bất động sản Phát Đạt liên tục chuyển nhượng dự án, khiến nhà đầu tư đặt nghi vấn về giao dịch
Thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần ngày 15-12 dù mở phiên VN-Index phục hồi tích cực, có thời điểm tăng gần 18 điểm, nhưng nhanh chóng quay đầu giảm vì lực cầu vẫn cao.
Thị trường chứng khoán ngày 15-12 đã tìm lại điểm cân bằng quanh mốc 1.646 điểm sau cú rơi hơn 50 điểm cuối tuần trước.
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa công bố chiến lược kinh doanh giai đoạn tới với mục tiêu lợi nhuận khoảng 12.000 tỷ đồng, trong bối cảnh thị giá cổ phiếu PDR giảm mạnh thời gian gần đây.
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) vừa thông qua các chỉ tiêu tài chính tăng trưởng mạnh cho giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch này được đưa ra trong giai đoạn thị giá cổ phiếu ghi nhận chuỗi giảm điểm liên tiếp và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 còn cách xa mục tiêu đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông.
Giai đoạn 2026 2030, Phát Đạt lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu gần 45.000 tỷ đồng, đẩy mạnh triển khai loạt dự án tại TP HCM, Đà Nẵng, Gia Lai và Côn Đảo.
VN-Index phiên 12/12 bị áp lực bán liên tục áp đảo, lực cầu gần như biến mất vào cuối phiến khiến chỉ số lao dốc, đóng cửa trong sắc đỏ bi quan ở hầu hết các nhóm ngành.
Tên công ty dự kiến thành lập là Công ty cổ phần Khu đô thị mới Đồng Nai Riverside có vốn điều lệ hơn 845,1 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn của Phát Đạt là 35% vốn điều lệ của công ty liên kết, tương đương 295,7 tỷ đồng.