Thị trường tiếp tục duy trì đà hồi phục trong phiên giao dịch ngày 1/7 khi lực cầu chiếm ưu thế, giúp VN-Index tăng điểm và nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin trở thành điểm sáng dẫn dắt thị trường.
VN-Index tăng 7,2 điểm trong phiên giao dịch đầu tiên của quý III nhờ nhóm ngân hàng, năng lượng và công nghệ khởi sắc, khối ngoại mua ròng hơn 354 tỷ đồng.
VN-Index tăng nhẹ hơn 2,5 điểm, giao dịch trên mức 1.793 điểm trong phiên giằng co ngày 9/6 nhờ nhóm ngân hàng và công nghệ, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 870 tỷ đồng.
VN-Index tăng nhẹ hơn 2 điểm trong phiên giằng co ngày 9/6 nhờ nhóm ngân hàng và công nghệ, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 870 tỷ đồng.
Áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành khiến VN-Index giảm mạnh phiên thứ sáu liên tiếp. Dù nhóm công nghệ vẫn giữ được sắc xanh, thị trường tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi dòng tiền thận trọng và khối ngoại duy trì bán ròng.
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành, VN-Index đánh dấu phiên đi xuống thứ sáu liên tiếp dù nhóm công nghệ vẫn giữ được sắc xanh.
Kết thúc phiên giao dịch 11/5, VN-Index giảm 19,87 điểm xuống 1.895,50 điểm; khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 870 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 25.400 tỷ đồng.
VN-Index tăng hơn 20 điểm nhờ nhóm Vingroup dẫn dắt, song độ rộng nghiêng mạnh về phía giảm, bất động sản và tài chính vẫn chịu áp lực bán.
Chốt phiên giao dịch ngày 30/3, thị trường chứng khoán diễn biến giằng co trước khi áp lực bán gia tăng vào cuối phiên khiến các chỉ số chính đồng loạt suy yếu.
Cổ phiếu Masan Consumer (MCH), Chứng khoán VPS (VCK) và Chứng khoán VPBankS (VPX) là 3 'tân binh' được bổ sung vào danh mục MarketVector Vietnam Local Index. Với quy mô 570 triệu USD và tỷ trọng công bố, quỹ ETF ngoại này dự kiến sẽ mua khoảng 11,8 triệu cổ phiếu VCK.
AI có thể phổ cập, nhưng năng lực phán đoán và quyết định của lãnh đạo thì không. Và đó mới là lợi thế cạnh tranh thật sự của doanh nghiệp.
Lãnh đạo phục vụ là xu hướng quản trị mới, nơi quyền lực được chuyển hóa thành niềm tin, sáng tạo và nâng đỡ con người để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp.
Thị trường chứng khoán ngày 3/10 chìm trong sắc đỏ khi lực bán áp đảo, các chỉ số chính đồng loạt giảm, bất chấp thanh khoản có sự cải thiện so với phiên trước.
Gen Z mang đến sức trẻ, sáng tạo và công nghệ, buộc lãnh đạo đổi mới cách quản trị từ kiểm soát sang trao quyền, từ cứng nhắc sang linh hoạt.
Sau phiên sáng tụt khỏi mốc 1.600 điểm, thị trường chứng khoán trong nước chiều 13/8 đã vụt tăng trở lại, giúp VN-Index tăng 3,38 điểm, đạt 1.611,6 điểm, trong khi HNX-Index tăng 3,22 điểm, lên 279,69 điểm. Các chuyên gia cho rằng sự ổn định của thị trường nhờ Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công, mang lại cơ hội cho ngành xây dựng và bất động sản.
Thị trường chứng khoán trải qua phiên giao dịch sôi động, tiếp tục xô đổ kỷ lục trước đó để chốt phiên ở mức cao nhất lịch sử.
Thị trường chứng khoán khởi sắc mạnh mẽ trong phiên 6/8, nối dài chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp và đưa VN-Index lên mức đỉnh lịch sử mới.
Chốt phiên giao dịch ngày 1/8, VN-Index giảm 7,31 điểm, xuống 1.495,21 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 1,44 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 39.073 tỷ đồng.
Sau phiên giảm mạnh hôm qua, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, khiến chỉ số VN-Index biến động mạnh trong phiên sáng 30/7.
Thị trường chứng khoán diễn biến xấu hơn vào phiên chiều, áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến VN-Index mất mốc 1.330 điểm.
Thị trường chứng khoán Việt phản ánh tích cực trước thông tin Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận đàm phán thuế quan mới. Thanh khoản thị trường cũng tăng so với phiên giao dịch trước đó.
Tâm lý kỳ nghỉ lễ dài ngày cận kề khiến thanh khoản phiên hôm nay (28/4) sụt giảm mạnh. Khi áp lực bán diễn ra mạnh ở cổ phiếu vốn hóa nhỏ, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lại hút được dòng tiền.
Nhà đầu tư chứng khoán giao dịch thận trọng trước khi bước vào kỷ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 dài ngày.
Thị trường chứng khoán diễn biến 'lình xình' không thể hiện rõ xu hướng trong phiên giao dịch chiều 2/4. Sắc xanh và đỏ đan xen giữa các nhóm cổ phiếu khiến chỉ số chốt phiên gần như đi ngang.
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có phiên diễn biến tiêu cực với sắc đỏ lan rộng. Đây đã là phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp của chỉ số VN-Index.
Nhóm công nghệ thông tin tiếp tục chuỗi ngày 'sóng gió' khi áp lực đè nặng từ ông lớn FPT khi giảm 4,15% và lấy đi gần 2 điểm của VN-Index.
Có thời điểm VN-Index lùi về sát mốc 1.315 điểm trước khi phe mua nhập cuộc về cuối phiên giúp lật ngược tình thế.
Bên bán gia tăng cùng sức ép của khối ngoại khiến VN-Index rơi 7,2 điểm, sắc đỏ phủ kín trên bảng điện tử.
Khối ngoại bán ròng hàng nghìn tỷ đồng, tập trung vào các mã trụ cột gây áp lực khá lớn lên thị trường chung.
Sắc xanh phủ kín trên bảng điện tử, cổ phiếu ngân hàng là bệ đỡ giúp các cổ phiếu thăng hoa. Kết phiên, VN-Index tăng 17,1 điểm lên 1.259,63 điểm.
VN-Index mở cửa phiên chiều với áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến cho chỉ số lao dốc và đóng cửa trong sắc đỏ.