Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá nguyên liệu đầu vào giảm (như malt, gạo, nhôm), giúp giá vốn hàng bán được tiết giảm, đẩy biên lợi nhuận gộp trung bình toàn ngành lên gần 29%, so với 24,6% cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, ngành bia nói chung vẫn phải đối mặt với loạt rào cản từ chính sách kiểm soát đồ uống có cồn, cùng sự thay đổi hành vi tiêu dùng khi người dân chi tiêu thận trọng hơn và ưu tiên các sản phẩm cao cấp, thiết kế đẹp, trải nghiệm tốt.
Điểm tin doanh nghiệp hôm nay ghi nhận loạt tin nổi bật: Kido muốn chuyển nhượng toàn bộ 49% cổ phần tại Kido Foods, dự kiến thu về 2.500 tỷ đồng; Nhựa Bình Minh lãi quý III hơn 350 tỷ đồng; Hodeco lãi ròng quý III gần 538 tỷ đồng, cao kỷ lục nhờ bán cổ phần Đại Dương Vũng Tàu; Lawaco lãi ròng quý III giảm 15%, mới hoàn thành 84% kế hoạch năm; SBL lãi ròng quý III tăng 837%, hoàn thành 124 lần kế hoạch năm dù doanh thu giảm.
CTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (SBL) công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với lợi nhuận ròng tăng vọt 837%. Kết quả này giúp công ty ghi nhận lợi nhuận lũy kế 9 tháng gần 2 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch cả năm chỉ 16 triệu đồng, mặc dù doanh thu sụt giảm.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBL) đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thành lập Chi nhánh Hải Phòng.
Kết thúc quý đầu năm 2025, ngành bia Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn khiến bức tranh toàn cảnh mang gam màu xám. Trong khi Sabeco dù vẫn dẫn đầu thị trường nhưng tăng trưởng chậm lại, Habeco bất ngờ báo lãi. Các doanh nghiệp nhỏ hơn chịu áp lực lớn, nhiều đơn vị chìm sâu trong thua lỗ trước những thách thức từ thị trường và chính sách.
Một trong những giải pháp chính để thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút dòng vốn từ các quỹ đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài là phát triển các sản phẩm mới.
Trong khi lợi nhuận trước thuế trong quý II/2024 của nhiều doanh nghiệp ngành F&B như Hanoimilk, Mộc Châu Milk, BSG Bạc Liêu giảm sút thì vẫn có những công ty lợi nhuận tăng trưởng như Vocarimex hay Hữu Nghị Food...
Triển vọng kinh doanh tăng trưởng cùng kỳ vọng doanh nghiệp hưởng lợi từ các hoạt động thể thao lớn sắp diễn ra đã đưa dòng tiền tìm đến nhóm cổ phiếu ngành bia rượu, giúp nhóm cổ phiếu này ghi nhận đà tăng giá khá tốt.
Dù có nhiều thời điểm giao dịch trên mốc 1.290 điểm, nhưng chỉ số chính không thể bảo toàn thành quả về cuối phiên, khi loạt cổ phiếu lớn đảo chiều. Vùng đỉnh cũ tiếp tục thử thách VN-Index. Cổ phiếu ngành bia bất ngờ đắt hàng.
Khởi động mùa báo cáo tài chính quý II, một số doanh nghiệp ngành bia rượu, nước giải khát đã công bố kết quả kinh doanh với 3/4 đơn vị báo lãi giảm so với cùng kỳ năm ngoái, 1 đơn vị báo lỗ quý 25 liên tiếp. Dù vậy, so với quý liền trước, lợi nhuận của 3/4 doanh nghiệp đã có sự khởi sắc đáng kể.
Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 10 đến 14/4.
Trong tuần tới từ ngày 10-16/4, có 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt.