CSGT Hà Nội giúp bé gái mệt, đói lả bên vệ đường về với gia đình ở Thanh Hóa

Chiều 22/11, Đội CSGT số 14 -Phòng CSGT- Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa giúp đỡ một bé Nguyễn Thị Phương (13 tuổi, trú ở thôn Minh Thọ, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) trong tình trạng đói, mệt trở về đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, vào khoảng 9h30' ngày 22/11, tổ công tác của Đội CSGT số 14 đang tuần tra, kiểm soát theo lịch trình công tác tuyến Pháp Vân - Ngọc Hồ - Quốc lộ 1A - Trường Chinh - Nguyễn Xiển - Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng - Kim Đồng - Tân Mai - Trương Định. Khi tổ công tác đến trước cổng bến xe Nước Ngầm thì phát hiện một bé gái nằm co ro trên vỉa hè, bên cạnh là một chiếc túi.

Các chiến sĩ CSGT hỏi thăm bé gái.

Thấy vậy, các chiến sĩ CSGT của Đội CSGT số 14 đã tiếp cận tìm hiểu hoàn cảnh của cháu bé. Lúc này, bé gái cho biết tên cháu là Nguyễn Thị Phương (13 tuổi, trú ở Hậu Lộc, Thanh Hóa). Do hoàn cảnh khó khăn nên đang học lớp 7, Phương đã nghỉ học và đang trên đường ra Hà Nội để xin việc.

Do Phương không quen biết ai và không xin được việc tại Hà Nội nên em đang tìm đường ra bến xe để về quê. Nhưng do Phương không tìm được việc nên cũng không có tiền ăn, tiền mua vé xe để về nên bị mệt, đói lả và nằm luôn ra vỉa hè trước cổng bến xe Nước Ngầm.

Ngay sau khi nắm được tình hình của cháu, tổ công tác đã đưa cháu Phương về trụ sở Công an phường Hoàng Liệt, Thanh Trì chăm sóc, cho ăn uống. Sau đó tổ công tác đã liên hệ được với mẹ của Phương để tìm cách đưa cháu trở về quê. Được biết, ngay trong sáng nay 22/11, tổ công tác đã liên hệ với nhà xe (tuyến Hà Nội - Hậu Lộc) và đưa được cháu Phương về quê an toàn.

Tân Trường

Từ khóa: CSGT Hà Nội giúp bé gái mệt đói về với gia đình ở Thanh Hóa

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/csgt-ha-noi-giup-be-gai-met-doi-la-ben-ve-duong-ve-voi-gia-dinh-o-thanh-hoa-post322033.info