CS Đăng Dương: Nhạc thính phòng cần người trẻ, có đam mê như Thùy Dung

Sắp tới, Sao Mai 2013 Phạm Thùy Dung sẽ tổ chức concert thính phòng mang tên 'Trăng hát', với sự góp mặt của nam ca sĩ Đăng Dương và Tùng Dương.

Cái tên Phạm Thùy Dung được khán giả biết đến sau khi cô giành giải Nhì dòng nhạc Dân gian tại Sao Mai 2013. Những tưởng Phạm Thùy Dung sẽ có những bước tiến mạnh mẽ trong âm nhạc sau khi kết thúc Sao Mai nhưng bất ngờ, cô chọn con đường du học và gần như “mất tích” suốt 6 năm trời. Chỉ mới gần đây, nữ ca sĩ trở lại làng nhạc Việt với MV “Tôi nhìn theo cánh chim bay”.

Ca sĩ Phạm Thùy Dung chia sẻ: “Tôi xuất thân từ Đức Thọ (Hà Tĩnh), chất dân gian đã ngấm vào trong máu nên lúc thi Sao Mai, hiển nhiên tôi lựa chọn dân gian. Nhưng trong 6 năm học tập tại Việt Nam và du học bên Nga, những thầy, cô giáo lại nhận xét giọng tôi có chất thính phòng và trữ tình. Càng tìm hiểu và học hỏi, tôi lại càng yêu thích thính phòng cổ điển và ra mắt sản phẩm được gọi là tái xuất làng nhạc”.

Sao Mai Phạm Thùy Dung.

Trong sản phẩm ra mắt vào tháng 6/2019 “Tôi nhìn theo cánh chim bay”, ca sĩ Phạm Thùy Dung cũng đã gây ấn tượng bởi giọng hát trong trẻo, ngọt ngào cùng kỹ thuật thính phòng điêu luyện của mình. Với Phạm Thùy Dung, việc theo đuổi thính phòng không chỉ là một thoáng “vui đùa” hay chỉ là một sự thử nghiệm mới mẻ từ dân gian sang dòng nhạc mới mà đó là niềm đam mê của cô và là con đường mà cô xác định sẽ theo đuổi.

Trong năm nay, nữ ca sĩ sẽ ra mắt album về nhạc thính phòng cổ điển “Moon” cũng như thực hiện một concert vào cuối tháng 9, mang tên “Trăng hát”.

Ca sĩ Phạm Thùy Dung tâm sự: “Âm nhạc cổ điển ở Việt Nam đã có hơn 100 năm và bị mai một nhiều. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều nghệ sĩ có tài, có đam mê luôn tâm huyết để phát triển dòng nhạc này. Tôi cũng muốn góp một phần nhỏ bé để đưa khán giả Việt Nam đến gần hơn với Opera nói riêng và âm nhạc cổ điển nói chung. Dù biết đây là con đường rất gian nan nhưng tình yêu với nhạc cổ điển khiến tôi có thêm động lực để cố gắng”.

MV "Tôi nhìn theo cánh chim bay"

“Không có nhiều nghệ sĩ trẻ dám mạo hiểm theo đuổi thính phòng”

Theo tiết lộ của ekip sản xuất, concert “Trăng hát” diễn ra vào 29/9 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) sẽ được chia làm 3 phần với 20 bài hát. Phần 1 là Âm nhạc cổ điển, phần 2 là Âm nhạc Việt Nam và phần 3 là Âm nhạc Giao thoa. Trong liveshow, ca sĩ Phạm Thùy Dung sẽ thể hiện các ca khúc trong và ngoài nước theo âm hưởng thính phòng, được Giám đốc âm nhạc – Trần Mạnh Hùng chuyển soạn kết hợp với dàn nhạc giao hưởng.

Hai ca sĩ khách mời là ca sĩ Đăng Dương và Tùng Dương. Với Đăng Dương, ca sĩ Phạm Thùy Dung là một đàn em được anh đánh giá cao bởi sức trẻ và niềm đam mê âm nhạc: “Tôi và Thùy Dung đều là nghệ sĩ thuộc dòng nhạc thính phòng. Hai anh em thỉnh thoảng cũng đi diễn và hát chung với nhau.

Khi Dung quyết định làm concert và mời tôi, tôi khá bất ngờ nhưng rất vui vẻ nhận lời. Không có nhiều nghệ sĩ trẻ dám mạo hiểm để theo đuổi dòng nhạc khó, kén người nghe như nhạc thính phòng. Dung có niềm đam mê lớn, cũng có những tố chất khác như ngoại hình, giọng hát cũng đã được trau dồi hơn. Tôi nghĩ, với một nghệ sĩ trẻ có dũng khí như vậy thì mình nên ủng hộ. Dòng nhạc thính phòng cũng cần có thêm nhiều người trẻ và có đam mê như Thùy Dung”.

Đăng Dương.

Ca sĩ Đăng Dương nhận định, concert này sẽ là một thử thách không nhỏ với bản thân Phạm Thùy Dung bởi hát với Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời – Dàn nhạc số 1 Việt Nam hiện nay về chất lượng và kỹ thuật không hề là điều dễ dàng, thậm chí với cả người đã có nhiều kinh nghiệm như Đăng Dương. Nó đòi hỏi kỹ năng và bản lĩnh vững vàng để không bị dàn nhạc lớn “nuốt chửng”, cũng phải có biết cách làm chủ sân khấu, cũng như xử lý những vấn đề có thể xảy ra trên sân khấu.

Vào năm 2017, Đăng Dương đã gây được tiếng vang rất lớn khi là nghệ sĩ thính phòng đầu tiên làm được concert thính phòng đúng nghĩa tại Việt Nam với tên gọi “Mặt trời của tôi”. Liveshow không chỉ nhận được sự yêu mến của khán giả mà còn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ những người có chuyên môn, những nghệ sĩ trong nghề.

Nam ca sĩ tâm sự: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi là người đầu tiên trong lớp nghệ sĩ thính phòng trẻ được hát cùng với dàn nhạc giao hưởng. Tôi nghĩ concert của mình giống như concert tiên phong để các bạn trẻ dũng cảm hơn khi theo đuổi dòng nhạc này. Tôi sẽ động viên, giúp đỡ và truyền cho Thùy Dung những kinh nghiệm mà tôi rút ra được từ concert của mình”.

"Ngoài xuất hiện trong concert của Phạm Thùy Dung, tôi cũng song ca với em trong album Moon sẽ ra mắt vào tháng 9. Lâu nay tôi chỉ hay hát song ca với ca sĩ Lan Anh trong các sản phẩm âm nhạc việc kết hợp với Phạm Thùy Dung tôi rất chờ đợi. Một bản nhạc mới được nhạc sĩ Dương Cầm viết riêng cho giọng hát của tôi và Phạm Thùy Dung chắc chắn sẽ có nhiều điều bất ngờ mà tôi tin rằng những khán giả khi nghe sẽ thấy hai giọng ca phụ trợ và nâng đỡ nhau lên" - Đăng Dương chia sẻ.

Điều quan trọng nhất mà Đăng Dương khuyên Phạm Thùy Dung là... phải đảm bảo thể lực bên cạnh việc trau dồi về giọng hát. Bản thân việc hát thính phòng đã đòi hỏi rất nhiều sức lực do cách hát, cách lấy hơi. Đặc biệt là hát liên tục trong một concert dài cũng cần có sức bền.

“Bản thân tôi bây giờ hàng ngày vẫn chạy bộ, bơi hoặc chơi tennis để tăng cường sức khỏe bên cạnh việc luyện thanh. Tôi hy vọng, trong tương lai sẽ làm thêm được một concert để có thể cổ vũ hơn nữa những bạn trẻ đang theo đuổi dòng nhạc thính phòng như Thùy Dung”./.

Thanh Vân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/cs-dang-duong-nhac-thinh-phong-can-nguoi-tre-co-dam-me-nhu-thuy-dung-948708.vov