Người lao động bị buộc thực hiện cách ly y tế để phòng dịch Covid-19 có được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian cách ly hay không? Người dân nên làm gì để không bị 'mắc bẫy' các dịch vụ 'ăn theo' dịch Covid-19?... là những vấn đề đang được dư luận quan tâm.
Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn về căn cứ công bố hết dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) trên địa bàn tỉnh.
Sau thời gian kiểm soát, khống chế hiệu quả dịch Covid-19. Tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Bộ Y tế xem xét và đề nghị công bố hết dịch Covid-19 tại tỉnh này.
Ngày 21/2, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa có văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và đề nghị Bộ Y tế công bố hết dịch Covid-19 tại địa phương này.
Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nếu người bị nghi nhiễm Covid-19, được đưa vào nơi cách ly nhưng bỏ trốn thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại điều 6 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013...
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho rằng, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với bệnh nhân nghi ngờ nhiễm Covid-19 không chỉ có các chi phí điều trị y tế, mà còn liên thông với việc thực hiện chế độ BHXH về ốm đau đối với người lao động (NLĐ) bị nhiễm các bệnh truyền nhiễm...
Khi đang trong diện được yêu cầu cách ly, nếu bỏ trốn khỏi khu vực cách ly để lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng, tùy theo tính chất mức độ, hậu quả gây ra, cá nhân đó sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị xử lý hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Công an TP Quảng Ngãi vừa báo cáo UBND TP, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh này về một trường hợp công dân địa phương không hợp tác cách ly. Người này có thể sẽ bị xử lý thế nào?