Công tác xã hội hóa xây dựng nông thôn mới ước đạt hơn 342 tỷ đồng

Sau 10 năm triển khai thực hiện Phong trào thi đua 'Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới'; cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh', huyện Mê Linh (Hà Nội) đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, công tác xã hội hóa xây dựng nông thôn mới toàn huyện ước đạt hơn 342 tỷ động…

Để triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, theo Phó trưởng Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức lễ phát động “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới” và lễ phát động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Kết quả thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã giúp người dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình, từ đó nhiệt tình hưởng ứng tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới.

Công tác xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Mê Linh đạt được nhiều kết quả tích cực

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay đã vận động nhân dân hiến hơn 1.000m2 đất mở đường (trong đó các xã có tinh thần hiến đất mở đường cao như: Thạch Đà, Hoàng Kim, Tráng Việt), tổng số ngày công lao động nhân dân tự nguyện đóng góp là 9.635 ngày; đặc biệt trong 10 năm toàn huyện đã kêu gọi xã hội hóa ước đạt hơn 342 tỷ đồng phục vụ cho công tác xây dựng nông thôn.

Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo phòng Kinh tế, phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ tổ chức các tọa đàm “Nhà nông đua tài chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới” cho đoàn viên, hội viên các xã và tham gia thi chung khảo hội thi “Nhà nông đua tài chung sức xây dựng nông thôn mới” do Hội nông dân Thành phố tổ chức…

Qua các cuộc thi đã nâng cao được nhận thức của cán bộ, hội viên, đảng viên và nhân dân góp phần vào kết quả cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay huyện đã có 14/16 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (trong đó xã Liên Mạc được thành phố đánh giá là 1/50 xã tiêu biểu của thành phố). Đặc biệt, tiêu chí Hộ nghèo có 100% số xã đạt.

Cùng với đó, trên địa bàn các xã đã thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang được hưởng ứng tích cực (tỷ lệ hỏa táng đối với người quá cố trên địa bàn huyện đạt 53,4% trong đó các xã có tỷ lệ hỏa táng cao là Hoàng Kim đạt 80%, Tiền Phong đạt 93%, Tự Lập 78%), không còn tình trạng ăn uống linh đình, kéo dài, tình trang cưới tảo hôn không còn xẩy ra, đặc biệt là trong đám tang không còn tổ chức mời ăn. Diện mạo nông thôn thay đổi mạnh mẽ…

Đỗ Đạt

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cong-tac-xa-hoi-hoa-xay-dung-nong-thon-moi-uoc-dat-hon-342-ty-dong-98915.html