Công tác cứu hộ sau trận động đất tại Indonesia gặp nhiều khó khăn

Trận động đất lớn xảy ra tại phía tây đảo Java, Indonesia khiến 162 người thiệt mạng, bao gồm nhiều trẻ em và bị thương, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở hạ tầng. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Chính quyền Indonesia tuyên bố sẽ bồi thường cho các nạn nhân và gia đình trong trận động đất.

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai của Indonesia xác nhận còn ít nhất 25 người vẫn bị vùi dưới đống đổ nát tại các tòa nhà bị sập trong trận động đất. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm cứu nạn hiện gặp nhiều khó khăn do các tuyến giao thông bị chia cắt cũng như mất điện tại các khu vực bị ảnh hưởng, phần lớn ở vùng nông thôn và vùng núi. Tại làng Cugenang, hàng chục nhân viên cứu hộ đã sử dụng các máy móc và thiết bị hạng nặng để khai thông tuyến đường dẫn tới thị trấn Cianjur thuộc tỉnh Tây Java đang bị chia cắt do lở đất.

Anh ROZI BAITULLAH - Nhân viên cứu hộ - Quân đội Indonesia: "Công tác cứu hộ hiện đang gặp nhiều khó khăn do mặt đất dính và dụng cụ hỗ trợ sơ tán không đầy đủ. Chúng tôi đang thiếu hụt nhân lực và phương tiện."

Bên cạnh thiệt hại về mạng người, trận động đất cũng khiến 300 người bị thương và 14.000 người mất chỗ ở. Ước tính khoảng 2300 ngôi nhà tại vùng tây Java đã bị hư hại nặng hoặc bị phá hủy hoàn toàn.

Theo giới chuyên gia, cường độ trận động đất không phải quá mạnh, nhưng nó xảy ra ở khu vực có mật độ dân số đông và dễ xảy ra lở đất như thị trấn Cianjur. Người dân tại đây chủ yếu sinh sống trong các căn nhà một hoặc hai tầng được dựng trên các sườn đồi. Những căn nhà này chủ yếu được làm bằng gỗ, bùn và xi măng, có chất lượng xây dựng kém và rất dễ bị đổ sập khi xảy ra động đất. Trong khi đó, những ngôi trường trong thị trấn cũng chủ yếu xây bằng gạch, lợp ngói từ lâu, không có khả năng chống chịu động đất.

Ông ZAINUDDIN - Người dân địa phương: “Nếu chỉ là một trận động đất thì chỉ sập nhà thôi. Nhưng do có cả sạt lở nên ở khu dân cư này, có 8 nhà thì nhà nào cũng bị vùi lấp và cuốn trôi.”

Một yếu tố khác khiến thương vong tăng cao là các bệnh viện, phòng khám địa phương bị quá tải, không thể cứu chữa cho lượng bệnh nhân đổ về cùng một lúc quá lớn. Các bệnh viện cũng hư hỏng và bị mất điện do động đất, khiến tình hình càng thêm tồi tệ.

Trước đó, chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày tới. Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai quốc gia Indonesia đã kêu gọi cư dân Cianjur và các quận lân cận rời khỏi nhà nếu thấy không an toàn và tiếp tục cảnh giác với các dư chấn tiếp theo của trận động đất.

Thực hiện : Nhóm Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cong-tac-cuu-ho-sau-tran-dong-dat-tai-indonesia-gap-nhieu-kho-khan